Syria bị không kích, Nga ra mặt 'mạnh mẽ lên án', Israel vẫn im lặng trước cáo buộc

Đối ngoại - Ngày đăng : 13:00, 05/07/2022

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 gọi các cuộc không kích nhằm vào Syria nghi do Israel tiến hành là “không thể chấp nhận” được.
Syria bị không kích, Nga ra mặt 'mạnh mẽ lên án', Israel vẫn im lặng trước cáo buộc. (Nguồn: Reuters)
Một ngôi nhà bị phá hủy sau trận không kích ngày 2/7 ở Syria. Nga lên án các hành vi này. (Nguồn: Reuters)

Hôm 2/7, Syria buộc tội Israel phát động “gây hấn đường không” từ Địa Trung Hải, với một loạt tên lửa nhằm vào khu vực phía Nam thành phố Tartus.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết, vụ việc đã khiến 2 dân thường bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Bình luận về vụ tấn công này, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành động như vậy, vi phạm chủ quyền của Syria và những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Moscow đồng thời yêu cầu Israel "ngừng hoạt động trên vô điều kiện".

Phía Israel từ chối bình luận về cuộc không kích được coi là hành động quân sự đầu tiên của Thủ tướng tạm quyền Yair Lapid ở Syria.

Việt Hà