Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C

Xã hội - Ngày đăng : 18:06, 04/07/2022

Nhiều người bịt kín toàn thân, dùng khăn ướt đội lên đầu để chống chọi với nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ mặt đường đạt ngưỡng 50 độ C.
Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 1

Hôm nay (4/7), khu vực Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khoảng thời gian từ 12h đến 15h, nắng nóng đạt đỉnh điểm, lượng người tham gia giao thông giảm mạnh, nhiều tuyến đường chỉ lác đác vài phương tiện di chuyển.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 2

Vào lúc 13h15, mặt đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) nhiệt độ lên tới 50 độ C.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 3

Mặt đường tại thời điểm này bốc hơi nóng dữ dội tạo ra ảo ảnh khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 4
Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 5

“Từ 11h trưa đến 16h, khi ra đường tôi mặc 3 lớp áo mà vẫn cảm thấy bỏng rát, khó chịu vì nắng nóng”, một người đi đường nói.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 6

Đang đi lấy hàng hoá ở bến xe Mỹ Đình, chị Hoa (35 tuổi, ở Cầu Giấy) chia sẻ: "Năm nay nắng gắt quá, bỏng rát chân tay, tôi đã đội mũ và mặc quần áo dài cũng không thấy đủ. Thời tiết nóng nực, bức bối khiến tôi rất ngại mỗi khi ra ngoài đường vào thời điểm này".

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 7
Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 8

Đối với những người làm công việc bốc vác hàng hóa ở bến xe Mỹ Đình như ông Nguyễn Viết Thảo (ở Xuân Phương, Hà Nội) thì biện pháp duy nhất để tránh nắng hiệu quả là trùm khăn ướt lên đầu. "Thời tiết nắng gắt khiến những người lao động chân tay như chúng tôi vất vả hơn rất nhiều. Vất vả nhất là khi bốc hàng hóa vào khoảng thời gian từ giữa trưa cho đến 16h, thời điểm này nắng nóng đỉnh điểm nhất", ông Thảo cho biết.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 9

Anh Nguyễn Văn Long (nhân viên giao hàng) chia sẻ: "Hàng ngày tôi phải di chuyển tới rất nhiều địa điểm khác nhau, lúc ở cầu Chương Dương, khi đường Trần Nhân Tông… Công việc thường ngày của tôi đã rất vất vả nhưng vào những đợt nắng như đổ lửa như này thì vất vả gấp bội phần".

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 10

Người dân tưới nước lên vỉa hè đường Trung Kính để làm giảm nhiệt độ trước cửa nhà.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 11
Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 12

Nền nhiệt trên mặt xe ô tô đỗ ngoài đường Nguyễn Khang đạt gần 50 độ C, tài xế dùng nước tưới lên bề mặt xe để làm mát.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 13

Người bán hàng rong ở bến xe Mỹ Đình dùng miếng giấy nhỏ để quạt lấy gió giảm nhiệt trong lúc nghỉ ngơi.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 14

Một số cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng dùng những tấm bìa carton, bạt… để che chắn cho những chiếc xe máy đang đỗ trước cửa hàng.

Ảnh: Người Hà Nội đội khăn ướt lên đầu, té nước ra mặt đường bỏng rát 50 độ C - 15

Thời điểm này, nhiều người lao động tranh thủ tìm các điểm râm mát như bóng cây, gầm cầu để nghỉ ngơi.