Nỗi lo của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước thềm AFF Cup nữ 2022

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 11:28, 22/06/2022

Việc tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung lo lắng ảnh hưởng đến lối chơi và chuyên môn của đội bóng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập luyện tích cực hướng đến giải bóng đá vô định Đông Nam Á 2022. Ngoài việc rèn thể lực, Huỳnh Như và các đồng đội cũng tập trung triển khai tập luyện về chiến thuật, chuyên môn và các kỹ năng khác.

Tại AFF Cup nữ 2022 diễn ra tại Philippines, 11 đội bóng, trong đó có tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Đây là rào cản lớn làm ảnh hưởng đến lối chơi của huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung lo lắng khi tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung lo lắng khi tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Ảnh: VFF

"Rõ ràng, từ sân cỏ tự nhiên chuyển sang nhân tạo có sự khác biệt rất lớn. Từ độ bóng nảy cho đến sân bóng cứng...  đều sẽ khiến chúng ta ít nhiều gặp khó khăn. Do đó, ban huấn luyện sẽ điều chỉnh giáo án để các cầu thủ có điều kiện tập luyện và thích nghi với sân cỏ nhân tạo" - huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Dù sẽ phải đối diện với nhiều thử thách khi chơi bóng ở sân cỏ nhân tạo, nhưng "bố gà" của tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ sự tự tin: "Cách đây 3 năm, chúng ta đã giành chiến thắng và vô địch tại SEA Games 30 trên sđất Philippines, cũng thi đấu mặt cỏ nhân tạo nên bây giờ không có gì phải ngần ngại cả. Trong bóng đá đều có những khó khăn, điều quan trọng là phải biết cách vượt qua mới giành thắng lợi".

Đội hình tuyển nữ Việt Nam có sự kết hợp giữa cầu thủ kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF
Đội hình tuyển nữ Việt Nam có sự kết hợp giữa cầu thủ kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Bên cạnh các trụ cột quan trọng như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh, Dương Thị Vân, Kim Thanh... đội hình tuyển Việt Nam còn có sự góp mặt của các cầu thủ trẻ là Vạn Sự, Thanh Nhã, Trúc Hương hay Diễm My...

Trong các buổi tập hoặc các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đều có sự phối hợp xen kẽ giữa lứa cầu thủ kinh nghiệm và lứa trẻ.

"Ban huấn luyện cố gắng sắp xếp như như vậy nhằm mục đích tạo cho các bạn trẻ được thi đấu, kết hợp với các chị lớn để cọ xát và tích luỹ nhiều kinh nghiệm hơn, đồng thời thử nghiệm để tìm ra những đội hình tốt nhất cho giải đấu sắp tới" - huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho hay.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội từ đây đến ngày 26.6. Sau đó, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp từ ngày 27.6 đến ngày 2.7, trước khi di chuyển đến Philippines. Trong khoảng thời gian này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm một số trận đấu giao hữu với các đội bóng địa phương.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Chúng ta sẽ có trận đấu mở màn gặp đối thủ Campuchia vào lúc 18h00 ngày 7.7.

AN NGUYÊN