4 thần tượng Kpop tai tiếng từng bị fan yêu cầu rời nhóm: một nhân vật bị mỉa mai 'chúa lì lợm' khi nhất quyết 'ở ẩn' chờ bão tan

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 13:17, 15/06/2022

Dính scandal ầm ĩ, những idol này đã bị chính người hâm mộ quay lưng.

Thần tượng K-pop vốn được biết đến không chỉ nổi trội về ngoại hình, tài năng mà còn được xây dựng với hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thành viên nhóm nhạc K-pop không còn là những hình mẫu đối với người hâm mộ bởi những scandal tai tiếng. Một số thần tượng còn khiến người hâm mộ phẫn nộ, lên án, thậm chí yêu cầu thành viên đó rời nhóm. Những thần tượng này thường bị buộc phải tạm ngừng hoạt động hoặc trong trường hợp xấu nhất là thực sự rời khỏi nhóm nhạc.

Kim Garam (LE SSEARFIM)

Nữ ca sĩ Kim Garam, 16 tuổi đã gây xôn xao dư luận khi bị cáo buộc bạo lực học đường. Mặc dù công ty chủ quản của nhóm, Source Music trực thuộc công ty HYPE, ban đầu đã đưa ra tuyên bố bảo vệ thành viên LE SSERAFIM nhưng những bằng chứng gần đây đã góp phần làm rõ cho những cáo buộc ban đầu, khiến người hâm mộ của nhóm vô cùng thất vọng và quay lưng.

Kim Garam bị tẩy chay khắp MXH vì cáo buộc bạo lực học đường, trong khi đó HYBE vẫn đang cố tẩy trắng cho nữ idol

Một video về các cô gái biểu diễn gần đây đã lan truyền, trong đó người hâm mộ ngừng cổ vũ khi Garam đứng vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, hashtag #Garam_Leave và #GaramBully cũng trở nên thịnh hành trên Twitter Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc số lượng người hâm mộ yêu cầu cô rời nhóm ngày càng tăng. Cuối cùng, Garam tạm ngừng hoạt động nhóm. Các thành viên khác vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách là một nhóm nhạc năm thành viên và tương lai của Garam vẫn chưa rõ sẽ ra sao.

LE SSERAFIM hiện chỉ quảng bá với 5 thành viên nhưng công chúng vẫn yêu cầu Kim Garam phải rời nhóm. Có điều, nữ idol đang núp bóng công ty, kiên quyết không đứng ra giải thích rõ ràng

Lucas (NCT)

Sự giận dữ của người hâm mộ trước các vụ bê bối của thần tượng tiếp tục khi vào tháng 8/2021, Lucas bị một số người bạn gái cũ cáo buộc đã lừa dối, ngoại tình và thậm chí quỵt tiền của họ. Sau khi bị tố 'bắt cá nhiều tay', lợi dụng tình cảm của người hâm mộ, nói xấu đồng nghiệp,... Lucas (NCT) lên tiếng xin lỗi và tuyên bố tạm ngừng hoạt động để dành thời gian suy ngẫm về hành động của mình không lâu sau đó. Những người hâm mộ tức giận đã nhanh chóng lên mạng xã hội để yêu cầu anh rời nhóm.

Lucas bị yêu cầu rời nhóm sau scandal tình ái

Họ thúc đẩy các hashtag #Lucas_Out trở thành xu hướng và cơn giận dữ của người hâm mộ càng bùng phát khi nhiều bằng chứng chống lại Lucas được đưa ra ánh sáng. Vụ bê bối xảy ra ngay trước khi việc phát hành bài hát "Jalapeño" của anh và người bạn cùng nhóm Hendery. Nay, bài hát này đã bị hoãn lại vô thời hạn, và Lucas đã tạm ngừng hoạt động kể từ đó.

Lucas có tái xuất hay không, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp

Irene (Red Velvet)

Khi một biên tập viên thời trang đình đám cáo buộc một thành viên nhóm nhạc nữ đã đối xử tệ bạc và lạm dụng quyền lực ở nơi làm việc, cộng đồng người hâm mộ K-pop đã nhanh chóng đoán được người được đề cập đến là Irene (Red Velvet).

Mặc dù Irene đã thừa nhận sai lầm của mình và đưa ra lời xin lỗi, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng người hâm mộ và công chúng Hàn Quốc. Không ít dân mạng yêu cầu Irene rời nhóm vì scandal xúc phạm biên tập viên thời trang của cô quá nghiêm trọng.

Hình ảnh của Irene đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal xúc phạm biên tập viên thời trang đình đám

Công ty SM Entertainment thông báo rằng Irene đã đích thân gặp và xin lỗi biên tập viên Kang Kook Hwa, thừa nhận hành vi và thái độ không đúng mực. Cô tạm ngưng hoạt động gần một năm trước khi tái gia nhập nhóm trong lần trở lại mới nhất vào tháng 8/2021.

Chen (EXO)

Chen, thành viên nhóm nhạc nam đình đám EXO từng gây sốc cho người hâm mộ khi bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái là người ngoài ngành vào năm 2020. Thời điểm đó bạn gái Chen đang mang bầu. Vì thế thông tin kết hôn gây ra những phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số người hâm mộ lên tiếng ủng hộ nhưng những người khác bày tỏ sự tức giận. Người hâm mộ không chỉ đưa ra một tuyên bố yêu cầu Chen xin lỗi, họ thậm chí còn biểu tình bên ngoài trung tâm SM Coex Artium ở Seoul, yêu cầu anh rời nhóm.

Chen bị chính người hâm mộ quay lưng sau thông báo cưới vợ, sinh con

Mặc dù Chen đã nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào cuối năm đó, nhưng sự thất vọng của người hâm mộ càng nhiều thêm khi nam ca sĩ thông báo đón con thứ hai chào đời vào đầu năm 2022. Chen đã không tham gia bất kỳ hoạt động lớn nào của EXO kể từ đó. Điều này chủ yếu là do việc nhập ngũ nhưng vị trí của anh trong nhóm đến thời điểm này vẫn chưa rõ ràng.

T.H (tổng hợp),