Về chịu tang Mẹ Việt Nam anh hùng 111 tuổi, cháu nội tử nạn ở Ninh Bình

Xã hội - Ngày đăng : 16:41, 14/06/2022

Nhận được tin bà nội qua đời, anh Nguyễn Tất N. (SN 2002, trú ở huyện Đô Lương, Nghệ An) về chịu tang, không may tử nạn trong vụ lật xe khách ở Ninh Bình.

Chiều 14/6, ông Nguyễn Như Ý - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận, anh Nguyễn Tất N. - một trong 4 hành khách tử vong trên chiếc xe khách bị lật  tối 13/6 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, là công dân của địa phương.

Về chịu tang Mẹ Việt Nam anh hùng 111 tuổi, cháu nội tử nạn ở Ninh Bình - 1

Anh Nguyễn Tất N. tử vong trên đường về quê chịu tang bà - Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân (ảnh Facebook nhân vật).

"Anh Nguyễn Tất N. đang trên đường từ Hà Nội về Nghệ An để chịu tang bà nội - . Mẹ Tân trút hơi thở cuối cùng vào hơn 19h ngày 13/6, hưởng thọ 111 tuổi", ông Nguyễn Như Ý thông tin.

Mẹ Nguyễn Thị Tân sinh được 4 người con trai thì có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2014, cụ được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Tân được vợ chồng người con trai út Nguyễn Tất Chương chăm sóc, phụng dưỡng. Anh Nguyễn Tất N. là con trai ông Chương.

"Trong chiều nay (14/6), chính quyền và gia đình đang tổ chức Lễ truy điệu, an táng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Thi thể anh N. đang được bảo quản ở Ninh Bình, chưa đưa về quê. Đây là mất mát quá lớn đối với gia đình ông Nguyễn Tất Chương", ông Nguyễn Như Ý cho biết thêm.

Hoàng Lam