Thông điệp "xem việc công như việc nhà" của Thủ tướng

Xã hội - Ngày đăng : 06:13, 13/06/2022

Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc nhở lãnh đạo địa phương lựa chọn công việc trọng tâm, làm việc với tinh thần "xem việc công như việc của nhà".

Cùng dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Giang.

Cuộc làm việc diễn ra sau cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân lao động sáng cùng ngày.

Thông điệp xem việc công như việc nhà của Thủ tướng - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (Ảnh: Quốc Chính).

Thêm chính sách phát triển nhà ở cho công nhân

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của Bắc Giang khi có được nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng ở mức hai con số, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích thêm về vị trí, tiềm năng, cơ hội, lợi thế của Bắc Giang, tỉnh nằm ở vị trí kết nối hai vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc, nằm trên hai hành lang phát triển kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội, Lào Cai - Hà Nội và vành đai phát triển kinh tế ven biển.

Theo Thủ tướng, việc khai thác, phát huy các lợi thế của tỉnh phụ thuộc vào tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận của tỉnh. Và thực tế, thời gian qua, Bắc Giang có hạ tầng giao thông đường bộ đạt bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khi cả nước chưa có đủ thuốc, vaccine, chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch, chủ yếu phải sử dụng các biện pháp hành chính nghiêm ngặt. Trước những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng tỉnh đã thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả các biện pháp như đẩy mạnh thương mại điện tử, mở luồng xanh cho việc tiêu thụ vải thiều, tổ chức sớm "ba tại chỗ", "một cung đường, hai điểm đến"… để duy trì sản xuất công nghiệp.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng đánh giá cao các định hướng, mục tiêu, cơ bản đồng ý về phương hướng, tầm nhìn của tỉnh, đề nghị tỉnh quán triệt một số quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Trước hết, Thủ tướng quán triệt lãnh đạo tỉnh việc rà soát lại, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh,… từ đó ưu tiên, bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường đôn đốc, kiểm tra với tinh thần "xem việc công như việc của nhà mình", làm việc nào dứt việc đó.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bắc Giang triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông điệp xem việc công như việc nhà của Thủ tướng - 2

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương (ảnh: Quốc Chính).

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhắc địa phương triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lượng công tác y tế, lưu ý việc nâng cao năng lực hệ thống y tế theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Xem xét kiến nghị của tỉnh, lãnh đạo Chính phủ hoan nghênh ý tưởng đầu tư tuyến đường vành đai V vùng Thủ đô nhưng yêu cầu tỉnh tập trung làm tốt, làm hiệu quả các công việc đang triển khai; nghiên cứu, tính toán triển khai dự án vào thời điểm phù hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, Thủ tướng tán thành kiến nghị quy định thêm trường hợp doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp được ký hợp đồng thuê nhà với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở cho công nhân của doanh nghiệp mình (Nghị định số 49/2021/NĐ-CP)…

Tỉnh công nghiệp cần trở thành trung tâm đào tạo nhân lực

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ ấn tượng với những điểm nhấn Bắc Giang đạt được, như việc xây dựng nông thôn mới, gắn với đó là việc đô thị hóa, giảm nghèo nhanh.

Như Thủ tướng nói, để phát huy tiềm năng lớn của tỉnh, Bộ trưởng Dung cho rằng cần quan tâm phát huy những tài nguyên đặc biệt của địa phương như đất đai rộng lớn phù hợp cho cả phát triển nông nghiệp, công nghiệp; tài nguyên con người.

Ông nhận xét, riêng về công nghiệp, thị sát một số khu công nghiệp thì thấy Bắc Giang cần đầu tư chiến lược hơn, quy mô lớn hơn, gắn với quy hoạch nhà ở, quy hoạch sinh thái, quy hoạch hạ tầng cơ sở dành cho công nhân, nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng tại đây.

Thông điệp xem việc công như việc nhà của Thủ tướng - 3

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc làm việc (ảnh: Quốc Chính).

Đi kèm với mục tiêu phát triển công nghiệp, Bộ trưởng Lao động cho rằng, vấn đề khác Bắc Giang cần quan tâm là việc đào tạo nhân lực chưa thật tốt. Ông mong muốn tỉnh cùng Trung ương phấn đấu xây dựng Bắc Giang thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong vùng vì thực ra trong vùng.

"Thực tế, hiện nay tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo của Bắc Giang mới đạt 21%, còn thấp so với bình quân cả nước (24,75%). Vậy nên cần tập trung rất cao vào công tác này mà "chìa khóa" mà huy động nhà đầu tư chiến lược, tức các doanh nghiệp sử dụng lao động cùng tham gia quá trình đào tạo, vừa học vừa làm" - Bộ trưởng Dung phát biểu.

Bộ trưởng nhắc lại cuộc làm việc với Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (một trong những trường nghề đang có liên kết giữa Việt Nam với Hàn Quốc - PV) hồi năm ngoái đã nêu vấn đề người lao động kỹ năng thấp do đào tạo chưa sát, chưa gắn liền với cung cầu, thị trường. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, định hướng để trường Việt - Hàn đầu tư đào tạo chất lượng cao, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sử dụng lao động.

Nêu dự báo thời gian tới, lực lượng lao động các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc hút về Bắc Giang rất lớn, Bộ trưởng LĐ-TB&XH khuyến cáo, địa phương cần chuẩn bị đón nhận, có kế hoạch đào tạo cả nhân lực mới đón đầu và đào tạo lại, nâng cao tay nghề người lao động hiện có.

Sau nữa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong Bắc Giang quan tâm đầy đủ, điều tiết hài hòa giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội khi có một số biểu hiện cho thấy sự phân hóa giàu nghèo trên địa bàn còn cao. Tỉnh có những khu vực là "lõi" nghèo với 73 xã, 224 thôn bản đặc biệt khó khăn, dù tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 5%.

Ngoài ra, vấn đề khác lãnh đạo ngành LĐ-TB&XH đề cập là dù Bắc Giang đã rất chủ động giải quyết nhưng hiện vẫn còn gần 100 trường hợp hồ sơ công nhận liệt sỹ còn tồn đọng. Bộ trưởng Dung hứa ngay trong tuần tới, nếu Bắc Giang cùng cam kết giải quyết cho được việc này trước dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, Bộ sẽ cùng các đơn vị hỗ trợ địa phương cùng rà soát từng trường hợp để công bố, trả lời cụ thể với người dân. Ông cảnh báo, Bắc Giang hiện là tỉnh có số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều nhất, cần rốt ráo xử lý.

Cũng nhắc tới cuộc làm việc với tỉnh trước đó, Bộ trưởng băn khoăn việc còn 180 hộ nghèo là gia đình chính sách trên địa bàn và mong tỉnh có giải pháp giải quyết trước mốc kỷ niệm 75 ngày Thương binh liệt sỹ.

Thái Anh