Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 19.5: Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV

Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 21:47, 19/05/2022

Tính đến 21h30 ngày 19.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 152 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 90 huy chương vàng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 19.5: Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV

Ngày 19.5, SEA Games 31 bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 7. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu rất thành công, khi giành thêm 27 huy chương vàng tính đến 22h00.

Đoàn chủ nhà bỏ xa đoàn thể thao Thái Lan tới 90 huy chương vàng. Indonesia vươn lên vị trí thứ nhì với 42 huy chương vàng. Bám đuổi rất sát phía sau là Singapore với 41 huy chương vàng.

Sáng sớm, môn điền kinh mang về cho Việt Nam 3 tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày, nhờ các vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thị Thanh Phúc. Sau đó, tin vui đến từ cờ vua khi Lê Quang Liên và Trần Tuấn Minh giành HCV nội dung đồng đội cờ nhanh.

Các môn võ thuật cũng đóng góp nhiều huy chương vàng: Vovinam (2), Judo (1), Karate (3).

Buổi chiều tối, Nguyễn Huy Hoàng đoạt huy chương vàng nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 57 giây 65. Ngay sau đó, anh giành huy chương vàng nội dung 200m bơi bướm nam với thành tích 1 phút 58 giây 81. Kình ngư này đã có cho mình 5 tấm huy chương vàng ở SEA Games 31.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua mục tiêu ban đầu 150 huy chương vàng.

Tính đến 21h30 ngày 19.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 152 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 90 huy chương vàng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 21h00 ngày 19.5.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 21h00 ngày 19.5.