Vụ người tử vong không nguyên vẹn, tìm ra ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Xã hội - Ngày đăng : 23:51, 17/05/2022

Sau 12 giờ đồng hồ truy tìm, Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đã tìm ra chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy trên quốc lộ 39.

Sau khi gây tai nạn tại Km6 quốc lộ 39 (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khiến 1 người tử vong tại chỗ, tài xế đã lái ô tô rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm nhân chứng và tổ chức rà soát camera giám trên các tuyến đường.

Tuy nhiên, do vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng, ít người qua lại nên việc thu thập thông tin gặp không ít khó khăn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 14h30 cùng ngày, các trinh sát đã có thông tin về chiếc xe gây tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn được đưa về trụ sở cơ quan Công an (Ảnh: Công an huyện Yên Mỹ)

Cuối giờ chiều, cả lái xe và phương tiện gây tai nạn đã được tổ công tác của cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, xe gây tai nạn được xác định là ô tô 15 chỗ mang nhãn hiệu Mercedes- Benz, biển số 29B- 622.XX. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/5 tại Km6 quốc lộ 39 (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà Đỗ Thị M. (SN 1956 ở thôn Trai Trang, TT. Yên Mỹ) tử vong tại chỗ. Bà M. gặp nạn khi đang đi bộ đẩy xe chở rác theo hướng Yên Mỹ đi Phố Nối.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể  của bà M. không còn nguyên vẹn, nghi có nhiều phương tiện giao thông đi qua thi thể.

Đại Lâm