Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan

Xã hội - Ngày đăng : 20:18, 16/05/2022

Chiều 16/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan Prawit Wongsuwon nhân dịp sang Việt Nam và dự một số hoạt động SEA Games 31.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon - Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng đón Phó Thủ tướng Thái Lan thăm và dự SEA Games 31, coi đây là sự ủng hộ quý báu đối với Việt Nam, chủ nhà SEA Games 31; chúc mừng Thái Lan kiểm soát thành công dịch bệnh, mở cửa đất nước, nhanh chóng phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn Thái Lan đã cử đoàn thể thao đông nhất khu vực Đông Nam Á (khoảng 1.400 thành viên) tham dự SEA Games 31; chúc mừng đoàn thể thao Thái Lan luôn thi đấu nổi bật tại các kỳ SEA Games và hiện đang đứng thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 31.

Phó Thủ tướng chia sẻ, với thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn", Việt Nam tổ chức và tham gia thi đấu với quyết tâm cao nhất, vượt qua chính mình, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tinh thần yêu chuộng hòa bình, vì hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwonho biết trong thời gian tới, Thái Lan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thế thao - Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chính phủ Việt Nam cũng như Ban Tổ chức SEA Games 31; khẳng định đoàn thể thao Thái Lan thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo quốc gia cũng như vì sự phát triển thể thao khu vực.

Ông Prawit Wongsuwon cho biết trong thời gian tới, Thái Lan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thể thao. Cụ thể là trao đổi đoàn lãnh đạo, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về các lĩnh vực quản lý, đào tạo và phát triển thể dục thể thao của mỗi nước; ủng hộ lẫn nhau tại các hội nghị thể thao quốc tế; hợp tác về đào tạo, quản lý thể thao và y học thể thao.

Đình Nam