Trong 4 tháng, hơn 12ha rừng ở Lâm Đồng bị phá

Xã hội - Ngày đăng : 17:14, 10/05/2022

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 87 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với diện tích rừng bị phá lên tới 12,8ha, lâm sản thiệt hại 421,5m3.

Ngày 10/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có kết luận của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:

Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy có giảm nhưng vẫn để xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, có tính chất phức tạp, nổi cộm, gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Thế nhưng, lực lượng chức năng chậm phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh phát hiện 87 vụ vi phạm. Diện tích thiệt hại do phá rừng lên tới 12,8ha, lâm sản thiệt hại 421,5m3. Những địa phương điển hình của các vi phạm gồm: Lạc Dươg (23 vụ), Đam Rông (11 vụ), Bảo Lâm (10 vụ), Đức Trọng (9 vụ)...

Trong 4 tháng, hơn 12ha rừng ở Lâm Đồng bị phá - 1

Hình minh hoạ.

Ngoài vi phạm Luật Lâm nghiệp, công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế. Tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp không đúng quy trình tuy đã được chỉ đạo nhiều lần nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ chưa được giải quyết dứt điểm, trách nhiệm trước hết là người đứng đầu các địa phương.

Trước đó, ngày 4/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt Trần Bi (sinh năm 1982; ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) 162,5 triệu đồng về hành vi phá rừng. Đối tượng này đã phá rừng trái pháp luật với diện tích lên tới 4.186m2. Lâm sản thiệt hại gồm 1.354 cây lồ ô. Diện tích rừng bị phá thuộc đối tượng rừng sản xuất.

Ngoài bị xử phạt số tiền trên, Trần Bi còn phải khắc phục hậu quả là trồng lại rừng trên điện tích bị phá tại lô e, khoảnh 4, tiểu khu 286A, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà.

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp phá rừng, sử dụng rừng không đúng mục đích, ngày 29/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 104,73ha đất đã cho doanh nghiệp tư nhân Anh Hải thuê.

Lý do thu hồi là do doanh nghiệp này triển khai dự án đạt tiến độ chậm, thực hiện không đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. Sử dụng rừng, đất rừng không đúng mục đích, để rừng bị phá, lấn chiếm, không chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Diện tích đất rừng đã thu hồi của doanh nghiệp tư nhân Anh Hải sẽ được bàn giao lại cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý.

Thy Huệ

Thy Huệ