Lo ngại mối đe dọa ở khu vực Đông Á, Mỹ-Nhật chuẩn bị tập trận chung quy mô lớn

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:41, 24/04/2022

Tờ Nikkei đưa tin các lực lượng của Nhật Bản và Mỹ sẽ tập trận chung trên đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản.
Lo ngại mối đe dọa ở khu vực Đông Á, Mỹ-Nhật chuẩn bị tập trận chung quy mô lớn
Quân đội hai nước tập trận tại Shizuoka, tháng 3/2022. (Nguồn: Kyodo)

Dự kiến, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 tới tháng 10, với sự tham gia của hơn 4.000 quân nhân.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm “nâng cao năng lực ứng phó của Nhật Bản và Mỹ trước những mối đe dọa nảy sinh ở khu vực Đông Á”, có tính đến hoạt động chiến sự ở Ukraine và “sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc”.

Tham gia cuộc tập trận bên phía Nhật Bản có lực lượng phòng vệ mặt đất, trong khi phía Mỹ là các đơn vị thủy quân lục chiến. Hoạt động tập trận sắp tới sẽ là cuộc thao diễn quân sự lớn nhất liên quan tới sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản.

Nikkei cho hay Tokyo và Washington đã bắt đầu thường xuyên tiến hành những cuộc tập trận chung với tần suất cao hơn thời gian trước đây, trong bối cảnh an ninh ở khu vực Đông Á tiếp tục xấu đi.

Hồi trung tuần tháng 4, lực lượng hải quân Nhật-Mỹ đã phối hợp tập trận ở Biển Nhật Bản và tiến hành trao đổi thông tin về các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Tú Đào