Gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD Mỹ gửi cho Ukraine có những gì?

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:04, 15/04/2022

Ngày 14/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ an ninh lên đến 800 triệu USD để hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm nhiều vũ khí tối tân và hệ thống phòng không hiện đại.
Gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD Mỹ gửi cho Ukraine có những gì?
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hỗ trợ an ninh mới 800 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ an ninh Mỹ cam kết dành cho Ukraine lên 1 tỷ USD chỉ trong một tuần qua. Sự hỗ trợ sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine để giúp Ukraine bảo vệ đất nước và phòng vệ trước cuộc xung đột Nga-Ukraine đang tiếp tục leo thang ( Nguồn: CNN)
Theo thông cáo trên trang web Nhà Trắng có nêu rõ: ‘Gói viện trợ mới bao gồm 800 hệ thống phòng không, để đảm bảo việc quân đội Ukraine có thể tiếp tục ngăn chặn các chiến đấu cơ và trực thăng Nga, cũng như bảo vệ không phận của họ’. Theo đó, gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD bao gồm 800 hệ thống phòng không Stinger; 2.000 Javelin, 1.000 vũ khí chống giáp hạng nhẹ và 6.000 hệ thống chống thiết giáp AT-4; 100 Hệ thống Máy bay Không người lái Chiến thuật; 100 súng phóng lựu, 5.000 súng trường, 1.000 súng lục, 400 súng máy và 400 súng ngắn, 25.000 bộ áo giáp; và 25.000 mũ bảo hiểm
Thông cáo trên trang web Nhà Trắng nêu rõ: "Gói viện trợ mới bao gồm 800 hệ thống phòng không, để đảm bảo việc quân đội Ukraine có thể tiếp tục ngăn chặn các chiến đấu cơ và trực thăng Nga, cũng như bảo vệ không phận của họ".

Theo đó, gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD bao gồm 800 hệ thống phòng không Stinger; 2.000 Javelin, 1.000 vũ khí chống giáp hạng nhẹ và 6.000 hệ thống chống thiết giáp AT-4; 100 Hệ thống máy bay không người lái chiến thuật; 100 súng phóng lựu, 5.000 súng trường, 1.000 súng lục, 400 súng máy và 400 súng ngắn, 25.000 bộ áo giáp; và 25.000 mũ bảo hiểm.
Gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD Mỹ gửi cho Ukraine có những gì?
Tên lửa FIM-92 Stinger do General Dynamics thiết kế và được Raytheon Missile Systems sản xuất từ cuối những năm 1970 tới nay. Tên lửa cũng có thể bắn từ nhiều vị trí khác nhau, bao gồm trên xe trên mặt đất, máy bay trực thăng, và lính không vận.

Với việc Mỹ cấp thêm 800 "sát thủ" Stinger cho Kiev, bầu trời Ukraine sẽ ngày càng thêm nguy hiểm cho các loại máy bay của Nga, khi nước này đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa. (Nguồn: Bussiness Today)
 Switchblade trang bị các camera cảm biến, hệ thống dẫn đường và thuốc nổ. Loại UAV này có thể được điều khiển bay lượn quanh chiến trường, trước khi sà xuống tiêu diệt mục tiêu đối phương trên mặt đất. (Nguồn: AP)
Nhà Trắng cho biết sẽ cung cấp 100 UAV Switchblade trong gói vũ khí và thiết bị trị giá 800 triệu USD lấy từ kho dự trữ của Mỹ. Switchblade-300 có thể bay khoảng 10 km và bay vòng quanh mục tiêu trong 15 phút. (Nguồn: AP)
Gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD Mỹ gửi cho Ukraine có những gì?
Switchblade trang bị các camera cảm biến, hệ thống dẫn đường và thuốc nổ. Loại UAV này có thể được điều khiển bay lượn quanh chiến trường, trước khi sà xuống tiêu diệt mục tiêu đối phương trên mặt đất. (Nguồn: Quân đội Mỹ)
Gói hỗ trợ an ninh 800 triệu USD Mỹ gửi cho Ukraine có những gì?
2.000 tên lửa Javelin cũng nằm trong gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng sử dụng công nghệ ảnh nhiệt để tìm kiếm mục tiêu. Chúng có thể được triển khai từ bệ phóng vác vai. (Nguồn: Reuters)
Khi bắn, Javelin tạo một luồng phụt tối thiểu, ngoài giữ bí mật vị trí của người lính, điều đó cho phép Javelin có thể được sử dụng từ các cấu trúc hẹp - lợi thế Javelin trong tác chiến vùng đô thị. (Nguồn: The Defence Post)
Khi bắn, Javelin tạo một luồng phụt tối thiểu, ngoài giữ bí mật vị trí của người lính, điều đó còn cho phép Javelin có thể được sử dụng từ các cấu trúc hẹp - lợi thế Javelin trong tác chiến vùng đô thị. (Nguồn: The Defence Post)
Nhà Trắng thông báo đang chuyển 6.000 khẩu súng chống tăng vác vai AT4 cho Ukraine. Loại vũ khí này do Thụy Điển sản xuất và có tầm bắn 500 mét. Tuy nhiên, nó chỉ bắn nhát một nên cần phải nạp đạn sau mỗi lần khai hỏa. (Nguồn Reuters)
Nhà Trắng thông báo đang chuyển 6.000 khẩu súng chống tăng vác vai AT-4 cho Ukraine. Loại vũ khí này do Thụy Điển sản xuất và có tầm bắn 500 mét. Tuy nhiên, nó chỉ bắn nhát một nên cần phải nạp đạn sau mỗi lần khai hỏa.

AT-4 được ưa thích vì sự gọn nhẹ, dễ sử dụng, có uy lực mạnh và độ chính xác cao. Hiện nay, AT-4 được lựa chọn sử dụng bởi nhiều quân đội trên khắp thế giới. AT-4 có chiều dài tổng thể 1.020 mm; cỡ nòng 84 mm; trọng lượng 6,7 kg. Súng có thước ngắm gập và có thể lắp kính ngắm quang học ngày đêm để tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn Reuters)
Khoảng 7.000 vũ khí hạng nhẹ gồm súng máy; súng shotgun; súng phóng lựu cùng 20 triệu viên đạn các loại, sẽ được cung cấp cho Ukraine”, Tổng thống Biden cho biết thêm. ( Nguồn Reuters)
Ngoài ra, khoảng 7.000 vũ khí hạng nhẹ gồm súng máy; súng shotgun; súng phóng lựu cùng 20 triệu viên đạn các loại, sẽ được cung cấp cho Ukraine. (Nguồn Reuters)

Đài Trang