Colombia chia sẻ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng di cư với Ukraine

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:12, 03/04/2022

Ngày 2/4, Tổng thống Colombia Iván Duque đã liên lạc với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng di cư.
Colombia chia sẻ với Ukraine kinh nghiệm xử lý khủng hoảng di cư
Người tị nạn di cư từ Ukraine tại khu vực biên giới Medyka, Ba Lan ngày 27/2. (Nguồn: AFP)

Trong một cuộc điện đàm kéo dài hơn 15 phút, Tổng thống Duque ca ngợi lòng dũng cảm của người đồng cấp Zelensky và khẳng định tình đoàn kết của người dân Colombia với Ukraine.

Colombia sẽ tiếp tục ủng hộ "chủ quyền" và "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine song ông Duque không nêu rõ thông qua biện pháp nào.

Trong một thông điệp trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Zelensky chia sẻ "rất vui" với sự "hỗ trợ nhân đạo" của người đồng cấp Colombia.

Ông cho hay, hai bên đã thống nhất “bắt đầu các dự án kinh tế và quốc phòng chung sau chiến tranh”.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hiện có gần 4 triệu người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.

Số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) cho thấy, số lượng người di cư đến EU đã chậm lại, hiện ở mức khoảng 50.000 người mỗi ngày, so với 200.000 lượt vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc sơ tán.

Các quốc gia hiện đang chịu nhiều áp lực nhất về mặt tiếp nhận người tị nạn là Ba Lan, tiếp theo là Áo và CH Czech.

Anh Hiển