Xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới, nhiều lần thách thức chính quyền

Xã hội - Ngày đăng : 10:32, 01/04/2022

Hộ ông Lưu Đình Quế nhiều năm liên tục xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An. Khi bị kiểm tra xử lý, gia đình này đã chống đối, thách thức chính quyền.

Ngang nhiên xâm hại di sản thế giới

Tình trạng xây dựng trái phép trong vùng lõi, vùng đệm xâm hại Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình diễn ra nhức nhối thời gian qua.

Xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới, nhiều lần thách thức chính quyền - 1

Công trình xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới Tràng An của gia đình ông Lưu Đình Quế ở xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) liên tục kiểm tra, phát hiện và yêu cầu chính quyền địa phương xử lý, tháo dỡ, nhưng đến nay hàng loạt công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ di sản.

Sai phạm nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận phải kể đến hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An của gia đình ông Lưu Đình Quế, trú tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 2015-2021, gia đình ông Lưu Đình Quế đã xây dựng hàng loạt công trình trái phép, tại nhiều khu vực vùng lõi di sản Tràng An để phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch…

Trong quá trình gia đình ông Quế xây dựng, các cơ quan chức năng từ xã đến huyện và Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã 20 lần kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu dừng các hoạt động thi công, xây dựng và tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cảnh quan.

Xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới, nhiều lần thách thức chính quyền - 2

Không chỉ xâm hại di sản, gia đình ông Lưu Đình Quế còn có thái độ chống đối, thách thức cơ quan chức năng khi kiểm tra, xử lý.

Riêng Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã 15 lần có công văn đề nghị UBND huyện Hoa Lư và UBND xã Ninh Xuân xử lý vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh (lưu trú, du lịch) đối với hộ gia đình ông Lưu Đình Quế.

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, hành vi lấn chiếm đất, tự ý xây dựng công trình trái phép, xâm hại rừng đặc dụng của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế là vi phạm nghiêm trọng.

"Những vi phạm này kéo dài trong nhiều năm không được xử lý dứt điểm đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực tới công tác quản lý di sản, quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất và kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" - lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói.

Chống đối, thách thức chính quyền

Trước những sai phạm nghiêm trọng được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình chỉ ra, gia đình ông Lưu Đình Quế không những không chấp hành mà nhiều lần có thái độ chống đối lực lượng tuần tra và cán bộ thực thi công vụ vào kiểm tra. Gia đình ông này cố tình thi công hoàn thiện các công trình vi phạm và đưa vào sử dụng, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới, nhiều lần thách thức chính quyền - 3

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân xây dựng nhà ở, homestay, kinh doanh du lịch trái phép trong vùng di sản thế giới Tràng An gây nhức nhối.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - cho biết, hành vi lấn chiếm đất, tự ý xây dựng công trình trái phép, xâm hại rừng đặc dụng của hộ gia đình ông Quế là vi phạm nghiêm trọng. Huyện đã nhiều lần đưa máy móc vào để tháo dỡ nhưng các thành viên gia đình ông Quế thường xuyên có những hành động chống đối lại lực lượng chức năng.

Mới đây, ngày 10/3, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - đã ký văn bản số 210/UBND-VP5 về việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất trong phạm vi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND huyện Hoa Lư, Sở Du lịch căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho hay: "Hiện chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, phương án cưỡng chế đối với loạt công trình vi phạm của hộ gia đình ông Quế và dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế trong quý II này".

Thanh Bình