Thời tiết ngày 14/3: Miền Nam và Tây Nguyên mưa dông rải rác, đề phòng lốc sét

Xã hội - Ngày đăng : 06:43, 14/03/2022

Dự báo thời tiết hôm nay (14/3), khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng nhưng về đêm mưa rào và dông vài nơi, có thể xảy ra lốc sét.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (14/3), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng nhẹ đồng thời mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Bên cạnh đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết ngày 14/3: Miền Nam và Tây Nguyên mưa dông rải rác, đề phòng lốc sét - 1

Miền Nam và Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc sét. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/3:

Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng; đêm mưa rào và dông rải rác, khu vực Điện Biên - Lai Châu cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; khu Tây Bắc 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; vùng núi mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ