Thông tin hoãn xuất cảnh bà Nguyễn Phương Hằng là chưa chính xác

Pháp luật - Ngày đăng : 16:52, 11/03/2022

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối tới bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan thông tin tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) để phục vụ việc xác minh, điều tra, chiều 11/3, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Công an Nhân Dân, thông tin trên là chưa chính xác.

Cụ thể, Thượng tá Hoàng nói rằng tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối tới bà Nguyễn Phương Hằng. Chính vì vậy, những thông tin đăng tải trên một số báo và lan truyền trên MXH sáng 11/3 là chưa đúng.

anh_16_1634102941113145292024-1646986314421.jpeg

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, trong cuộc họp mặt báo chí ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng bị một số cá nhân tố cáo.

Thượng tá Lưu Minh Hoàng từng chia sẻ trên Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

6 người này cùng tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ.