Chiều tối nay, chuyến bay đầu tiên sơ tán người Việt tại Ukraine sẽ cất cánh từ Romania

Xã hội - Ngày đăng : 14:48, 07/03/2022

Chiều tối 7/3 (theo giờ địa phương), chuyến bay đầu tiên chở công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine theo kế hoạch sẽ cất cánh từ thủ đô Bucharest của Romania lên đường về Hà Nội. Cho tới lúc này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Chiều tối nay, chuyến bay đầu tiên chở công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine sẽ cất cánh - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Trần Phong thăm hỏi, động viên người Việt từ Ukraine tại trại tị nạn ở Trung tâm triển làm quốc tế Moldova

Để chuẩn bị cho chuyến bay về nước, ngày 6/3, Đại sứ Việt Nam tại Romania Đặng Trần Phong đã họp với đại diện các hội đoàn nhằm rà soát lại việc tổ chức để chuyến bay đầu tiên đưa công dân sơ tán khỏi Ukraine về nước diễn ra một cách suôn sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp, theo TTXVN, Đại sứ đã chỉ đạo các cán bộ đại sứ quán cùng đầu mối các hội đoàn theo sát từng xe, đón bà con từ nơi ở tạm ra sân bay. Ngoài ra, một đồng chí cán bộ Đại sứ quán sẽ là tổng chỉ huy tại sân bay. Danh sách đã lập gồm 283 người chính thức lên chuyến bay về nước.

Ngày 7/3/2022: Chuyến bay số hiệu VN88 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania), hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa 8/3/2022.

Ngày 9/3/2022: Chuyến bay số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng 10/3/2022.

Các cơ quan đại diện tại Ba Lan và Romania tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo qua đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform

Đại sứ cũng chỉ đạo lập thêm một danh sách chờ gồm 15 người để có thể kịp thời thay thế trong trường hợp người trong danh sách chính thức không thể bay vì lý do bất khả kháng. Đại sứ Đặng Trần Phong cũng chỉ đạo bộ phận lãnh sự trao đổi, xử lý mọi thủ tục cần thiết về giấy tờ xuất nhập cảnh cho tất cả những người nằm trong danh sách bay.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Trần Phong cũng gửi lời cảm ơn sự nỗ lực hết mình của các hội đoàn trong nhiều ngày qua nhằm hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ bà con di tản từ Ukraine. Khẳng định cộng đồng người Việt tại Romania tuy nhỏ nhưng là cộng đồng rất đoàn kết, thống nhất, cùng tương trợ lẫn nhau trong mọi công việc, Đại sứ mong muốn trong những ngày tới, cộng đồng tiếp tục chung tay cùng Đại sứ quán trong nỗ lực bảo hộ công dân, hỗ trợ tối đa cho bà con.

Đã đón hơn 2.500 người Việt sơ tán

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 17h ngày 6/3/2022, các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine; trong đó, hơn 1.700 người tại Ba Lan, 290 người tại Hungary, khoảng 600 người tại Romania, hơn 40 người tại Slovakia.

Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Đường dây nóng hỗ trợ kiều bào tại Ukraine

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán khỏi khu vực chiến sự, về nước, người Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ, đăng ký thông tin với Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước như sau:

+ Bộ Ngoại giao: +84-965411118, +84-981848484; Email: baohocongdan@gmail.com

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 (63) 8638999

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +79916821617

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: 0048782257359

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Romania 0040744645037

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia; +421 2 5245 1263, +421 915 044 329, +421 915 419 568

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary: +36 308 385 699

Không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với bà con từ Ukraine về nước

Ngày 6/3, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người Việt Nam cùng thân nhân nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt Nam tại Ukraine.

- Không yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, không yêu cầu có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 và không yêu cầu có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam.

- Phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong suốt quá trình di chuyển từ nơi xuất phát, trên phương tiện, từ cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam về nơi lưu trú; hạn chế tối đa việc dừng, đỗ dọc đường, trường hợp đặc biệt/khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

- Cài đặt và luôn sử dụng ứng dụng PC-COVID-19.

- Người nhập cảnh được cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam) tại nơi lưu trú (trừ trẻ em dưới 2 tuổi).

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương (Trạm y tế xã, phường) để được hướng dẫn xử lý kịp thời về công tác phòng, chống dịch theo quy định.