CDC Thừa Thiên - Huế hoạt động ra sao sau khi giám đốc bị bắt?

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 23/02/2022

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao trách nhiệm cho Sở Y tế phân công một vị lãnh đạo Sở chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của CDC tỉnh sau khi giám đốc cơ quan này bị bắt.

Ngày 23/2, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chỉ đạo Sở Y tế nhanh chóng tổ chức làm việc với CDC tỉnh, cử người phụ trách điều hành hoạt động của trung tâm; để tiếp tục công việc chống dịch và các công tác chuyên môn khác trong thời gian tới, sau khi ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế  bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc Sở Y tế phân công một vị lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của CDC tỉnh, đặc biệt trong công tác chống dịch COVID-19 hiện nay và thời gian tới.

Mặt khác, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế trực tiếp về làm việc với CDC tỉnh, thực hiện công tác tư tưởng, ổn định tâm lý làm việc cho tập thể cán bộ, công viên chức tại đây.

CDC Thừa Thiên - Huế hoạt động ra sao sau khi giám đốc bị bắt? - 1

Sau khi ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế bị bắt, Sở Y tế tỉnh này phân công một vị lãnh đạo khác thay ông Đức điều hành, bình ổn công việc tại CDC tỉnh.

Ông Nguyễn Lê Tâm - Phó giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế, được tạm thời giao phụ trách điều hành, quản lý CDC Thừa Thiên - Huế trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, hoạt động của CDC Thừa Thiên - Huế hiện diễn ra bình thường, không bị gián đoạn sau khi nơi đây xảy ra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Như VTC News đưa tin, ngày 18/2, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đức và ông Nhật về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 222, Bộ Luật Hình sự 2017.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết vị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra tại địa phương.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an phát hiện ông Hoàng Văn Đức (Giám đốc) và ông Hà Thúc Nhật (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán) CDC Thừa Thiên - Huế có hành vi vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Chiều 21/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật  trong thời gian 90 ngày (kể từ 21/2 đến 30/7/2022) để phục vụ công tác điều tra.

NGUYỄN VƯƠNG

NGUYỄN VƯƠNG