Thủ môn U23 Việt Nam nghi nhiễm COVID-19 sau trận đấu với U23 Thái Lan

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 10:18, 23/02/2022

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của U23 Việt Nam đang có những triệu chứng của COVID-19 ngay sau khi kết thúc trận đấu với U23 Thái Lan.
Thủ môn U23 Việt Nam nghi nhiễm COVID-19 sau trận đấu với U23 Thái Lan
Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: HT

Vượt qua khó khăn khi đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng vì COVID-19, U23 Việt Nam vẫn thi đấu ấn tượng để mang về chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam giành quyền vào chơi bán kết giải U23 Đông Nam Á với tư cách đội nhất bảng C.

Dù vậy, tin không vui lại ập đến với U23 Việt Nam khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng nghi nhiễm COVID-19 vì xuất hiện những triệu chứng của bệnh. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tiến hành xét nghiệm vào lúc 10h sáng nay (23.2) để có kết quả chính xác nhất.

Nếu Xuân Hoàng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ còn trong tay thủ môn Đặng Tuấn Hưng cho lượt trận bán kết sắp tới. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi U23 Việt Nam sẽ không còn người để thay thế trong trường hợp thủ môn bắt chính gặp chấn thương. Hy vọng duy nhất ở thời điểm này là thủ thành Y Êli Niê kịp khỏi bệnh trước khi lượt trận bán kết diễn ra.

Trước đó, U23 Việt Nam ghi nhận 16/27 cầu thủ mắc COVID-19 ngay trước thềm trận đấu mang tính chất quyết định với U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam buộc phải triệu tập bổ sung 6 "viện binh" từ Việt Nam sang Campuchia. Những cầu thủ này đều ra sân thi đấu, dù không có nhiều thời gian tập luyện và nghỉ ngơi.

Vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Timor-Leste tại bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 24.2 tới đây.

MINH PHONG