Bắt giữ khẩn cấp tài xế xe tải lao vào nhà dân khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng

Xã hội - Ngày đăng : 23:17, 15/02/2022

Tài xế xe tải đi không đúng phần đường quy định đã lao thẳng vào nhà dân ven đường khiến 2 em nhỏ thiệt mạng.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp tài xế xe tải Bùi Minh Lúc (33 tuổi, quê Bình Thuận, cư trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)tông vào nhà dân, khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng.

Bắt giữ khẩn cấp tài xế xe tải lao vào nhà dân khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Theo điều tra bước đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lúc để điều tra.

Bắt giữ khẩn cấp tài xế xe tải lao vào nhà dân khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng - Ảnh 2.

Ngôi nhà anh Tuyn đổ nát sau vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 16h20 ngày 14/2, tài xế Lúc điều khiển xe tải mang BKS 49H - 006.52 di chuyển theo hướng Quốc lộ 28 đoạn thuộc thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh) nhưng di chuyển không đúng phần đường.

Sau đó, tài xế tông vào nhà anh K' Tuyn (34 tuổi, thôn 4, xã Đinh Trang Thượng). Hậu quả, khiến nhà anh Tuyn bị sập, 2 cháu nhỏ K' Su Bin (2 tuổi) và Ka Su Jy (4 tuổi) thiệt mạng, anh Tuyn bị thương.

Bắt giữ khẩn cấp tài xế xe tải lao vào nhà dân khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng - Ảnh 3.

Người dân chia buồn, thăm hỏi gia đình 2 nạn nhân xấu số.

Được biết, gia đình anh Tuyn có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Đức Công, Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, ngay trong sáng nay đã cử đoàn liên ngành của huyện và ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng vào ghi nhận hiện trường vụ tai nạn để có hướng hỗ trợ kinh phí lo hậu sự cho gia đình nạn nhân gặp nạn.

Theo Pháp luật và bạn đọc