Thiếu niên mất tích khi tắm sông, bé gái tử vong do ngã xuống hồ nước

Xã hội - Ngày đăng : 19:00, 08/02/2022

Cùng nhóm bạn ra sông để tắm, một nam thiếu niên 15 tuổi mất tích khi sa vào nơi có mực nước sâu, dòng chảy xiết, còn bé gái 10 tuổi tử vong sau sự cố trượt chân ngã xuống hồ nước khi đang đi du xuân cùng cha mẹ.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 8/2, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, đến 14h30’ cùng ngày, Công an, dân quân và nhiều người dân xã Xuân Sơn Bắc vẫn đang mở rộng diện tìm kiếm dấu tích nam thiếu niên mất tích khi tắm sông.

Thiếu niên mất tích khi tắm sông, bé gái tử vong do ngã xuống hồ nước -1
Công an xã Xuân Sơn Bắc và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm dấu tích nạn nhân.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Thông, Trưởng Công an xã Xuân Sơn Bắc, trước đó vào khoảng 19h30’ đêm 7/2, gia đình cháu Võ Hoàng Anh (SN 2007, trú ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) không thấy nam thiếu niên này trở về nhà sau nhiều giờ cùng nhóm bạn đi chơi Tết nên mới tìm kiếm.

Thiếu niên mất tích khi tắm sông, bé gái tử vong do ngã xuống hồ nước -0
Đưa lưới ra sông để dò tìm nạn nhân.

Dò hỏi nhiều người, gia đình mới phát hiện chiều cùng ngày, Hoàng Anh và 10 người bạn rủ nhau đến nơi giao nhau giữa 2 dòng sông Kỳ Lộ và sông Cô (thuộc địa phận khu phố Long Châu, thị trấn La Hai) để dạo chơi rồi tắm sông. Do sa vào nơi có mực nước sâu, dòng chảy xiết, nên Hoàng Anh bị nhấn chìm dưới nước, nhưng nhóm bạn hoảng sợ lặng lẽ đi về nhà mà không sớm báo cho người thân biết.

Thiếu niên mất tích khi tắm sông, bé gái tử vong do ngã xuống hồ nước -0
Nhiều người dân quan sát cuộc tìm kiểm dấu tích nam thiếu niên.

Cũng trong sáng 8/2, ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, trú ở thôn 2, xã Cư Roá, M’Đăk, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ là Lê Thị Hồng Linh (SN 1992) và con gái Nguyễn Hằng A Na (SN 2012) đến thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) để du xuân.

Do cha mẹ thiếu quan sát khi đang dạo chơi nên cháu Na trượt chân rơi xuống hồ nước, một người dân địa phương là ông Nguyễn Xuân Thọ phát hiện, lao xuống cứu vớt.

Mặc dù đã được đưa đến Trạm Y tế xã Xuân Sơn Nam rồi chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An để cấp cứu, nhưng do ngạt nước lâu nên nạn nhân tử vong lúc 10h sáng cùng ngày.

Theo cand.com.vn