Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhập 113.000 m3 dầu thô đầu năm mới

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 10:34, 02/02/2022

Hai ngày đầu năm mới, hàng chục chuyên gia, kỹ sư túc trực trên biển đón chuyến tàu chở 113.000 m3 dầu thô cập bến SPM, cách nhà máy lọc dầu Dung Quất 3 km.

Sau 24 giờ thao tác kỹ thuật trên biển, sáng 2/2 (mùng hai Tết Nhâm Dần), các chuyên gia, kỹ sư hoàn tất việc bơm 113.000 m3 dầu thô từ phao SPM vào bồn, bể chứa nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là chuyến tàu dầu thô đầu tiên đến vịnh Việt Thanh, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) nhân dịp đầu năm mới.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhập 113.000 m3 dầu thô đầu năm mới - 1

Đường ống mềm kết nối phao rót dầu SPM trên vịnh Việt Thanh vào bồn, bể chứa nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Minh Hoàng.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), cho hay chuyến tàu Apollo chở 113.000 m3 dầu thô từ mỏ Bạch Hổ (Bà Rịa-Vũng Tàu) về đến vùng biển Dung Quất vào sáng mùng 1 Tết. Việc tiếp nhập lô dầu thô đầu tiên cho nhà máy lọc dầu Dung Quất diễn ra trong điều kiện thời tiết gió nhẹ, nắng ấm nên các chuyên gia, kỹ sư đấu nối ống trên biển gặp nhiều thuận lợi.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng ban Quản lý Cảng biển nhà máy lọc dầu Dung Quất, cho biết các chuyên gia, kỹ sư phân công phối hợp công việc nhịp nhàng, hạn chế rủi ro thấp nhất. Họ đã túc trực ở đây từ ngày hôm trước và đón giao thừa chào năm mới tại cảng của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhập 113.000 m3 dầu thô đầu năm mới - 2

Các kỹ sư làm việc ở Trung tâm điều khiển của Phân xưởng Cracking xúc tác, nơi được ví là "trái tim nhà máy lọc dầu Dung Quất". Ảnh: Minh Hoàng.

"Chúng tôi xác định việc tiếp nhận chuyến tàu dầu thô đầu năm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo sự vận hành liên tục cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm dầu khí của quốc gia", ông Dũng nói.

Trong dịp Tết Nguyên đán, khoảng 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân luân phiên làm việc hai ca liên tục trên công trường. Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất vận hành lên 103% nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Dự kiến trong hai ngày 4, 5/2, nhà máy này tiếp tục nhập hai chuyến dầu thô, khoảng 180.000 tấn.

(Nguồn: Zing News)

(Nguồn: Zing News)