Thời tiết ngày 2/2: Hà Nội mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 06:40, 02/02/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, thời tiết ngày 2/2, Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.
thoi-tiet-28-1.jpg
Ảnh minh hoạ

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ. Nhiệt độ cao nhất : 13-16 độ; riêng Điện Biên có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 13-16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Phạm Oanh