Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:07, 31/01/2022

Không khí đón Năm mới 2022 đang vô cùng rộn ràng trên khắp khu vực châu Á, dù dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được đẩy lùi.

Hơn 1 tỉ người ở Trung Quốc cùng hàng triệu người trên khắp thế giới đặc biệt là khu vực châu Á gồm Việt Nam và Hàn Quốc đang chờ đón đêm Giao thừa để bước sang Năm mới 2022 bắt đầu từ ngày 1/2.

Theo lịch vạn niên, năm 2022 là năm Nhâm Dần hay còn gọi là năm con Hổ. Năm 2022 âm lịch được tính từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 21/01/2023 theo lịch dương.

Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm tại nhiều nước châu Á. (Ảnh minh họa)

Trong văn hóa Trung Quốc, hổ là con vật dũng mãnh và quyết liệt nên được coi là biểu tượng của quyền lực và thống trị. Vào thời xưa, người dân thường so sánh các bậc vua chúa với hổ. Hổ còn được xem là thần hộ mệnh của trẻ nhỏ. Do đó, trong năm 2022, bố mẹ thường sắm cho con cái những đôi giày và mũ đội đầu có hình hổ với hy vọng luôn được bao bọc và chở che.

Với người dân châu Á, Tết Nguyên đán là dịp để các thành viên trong nhà được tụ họp và quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng hay còn gọi là tiệc tất niên. Sau đó, cả nhà sẽ cùng nhau đón thời khắc bước Năm mới với những màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Trước đây, trước dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc trải qua đợt di cư có quy mô lớn nhất thế giới hay còn gọi là xuân vận. Đây là lúc người dân ở khắp mọi nơi đổ về quê để ăn Tết với gia đình và bạn bè.

Song thời gian qua, nhiều tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang của Trung Quốc đã đưa ra khuyến cáo đồng thời khuyến khích người dân địa phương tránh di chuyển và ở tại chỗ để nghỉ Tết Nguyên đán, do một số thành phố đang chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 tăng đột biến vì sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta và Omicron.

Dù các quy định phòng dịch vẫn đang được triển khai khắt khe tại nhiều nước châu Á, nhưng không vì thế mà không khí đón Tết Nguyên đán 2022 bị ảnh hưởng nhiều. Khắp châu Á, từ trong nhà ra ngoài ngõ, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ và trang hoàng rực rỡ với hoa hay đèn lồng mang theo ước mong của người dân về một Năm mới may mắn và hạnh phúc sau 2 năm dịch bệnh hoành hành.

Dưới đây là một số hình ảnh về không khí đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở châu Á được Korea Times tổng hợp:

Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Hội chợ bán hàng Tết ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Tắm tượng Phật trước thêm Năm mới tại thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Múa sư tử ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Cảng Victoria ở đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Người dân đổ ra Nhà ga ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc về quê đón Tết.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Người dân Bắc Kinh chụp ảnh trước Tết.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Nghệ nhân nhanh tay hoàn thiện những chiếc đèn lồng.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Đèn lồng rực rỡ màu sắc ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Du xuân và chụp ảnh ở Trung Quốc.
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022
Công nhân ghép chữ chào Năm mới. 
Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022

Tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc. 



Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022

Mô hình Hổ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 



Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022

Ngôi chùa ở Kuala Lumpur, Malaysia.




Châu Á trang hoàng rực rỡ sắc màu đón Tết Nguyên đán 2022

Cặp đôi sánh bước dưới ánh đèn lồng.

Minh Thu (lược dịch)