‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam

Xã hội - Ngày đăng : 14:15, 27/01/2022

Lực lượng cứu hộ đường sắt đã điều động “siêu cần cẩu” 100 tấn đến hiện trường vụ tai nạn tại Duy Tiên, Hà Nam, tìm hướng cẩu đầu máy nặng 81 tấn lên đường ray.

Đến 9h sáng 27/1, lực lượng cứu hộ Đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang tiến hành cẩu, kéo toa xe tàu hỏa bị tai nạn khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận, cần cẩu trục 100 tấn được điều động từ ga Giáp Bát (Hà Nội) đến để phối hợp cùng lực lượng tại chỗ xử lý hiện trường vụ tai nạn.

‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Lực lượng cứu hộ tiến hành cẩu kéo toa xe bị nạn
‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Siêu cần cẩu 100 tấn được điều động
‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Ô tô tải bị biến dạng sau vụ tai nạn

Hàng chục công nhân thuộc Đội Cứu chữa tai nạn giao thông được điều động tới hiện trường, kiểm tra, khắc phục xô lệch đường ray.

‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Công nhân tiến hành sửa chữa đường ray
‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Công nhân đo đạc đô xô lệch của đường ray
‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Lực lượng CSGT tạm thời phong tỏa đoạn đường đi qua hiện trường vụ tai nạn, phân luồng toàn bộ phương tiện đi hướng Phủ Lý - Hà Nam đi sang đường tránh.

Ông Quốc Anh - Chỉ huy cứu hộ tại hiện trường cho biết, trước mắt lực lượng cứu hộ cố gắng cẩu kéo toa xe khỏi khu vực bị nạn để tiến hành thông đường.

“Phương án cẩu kéo đầu máy nặng 81 tấn khỏi mương vẫn đang được lực lượng cứu hộ tính toán”, ông Anh cho biết.

Do vụ tai nạn, ngành đường sắt đã buộc phải dừng tàu, chuyển tải hành khách bằng ô tô từ ga Phủ Lý đi Hà Nội. Dự kiến trưa 27/1, sẽ tiến hành thông tuyến.

‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Phần đầu máy vẫn phải nằm dưới mương nước chờ phương án trục vớt
‘Siêu cần cẩu’ 100 tấn giải cứu đầu máy bị đổ xuống mương ở Hà Nam
Đầu máy bị hư hỏng khá nặng

Trước đó, khoảng 4h5 ngày 27/1, tại km221 +400, QL1A thuộc địa phận thị xã Duy Tiên, Hà Nam đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 37H- 018.XX do Chu Đình Công (SN 1983, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển và tàu khách SE4.

Thời điểm 3h50, xe tải của anh Công điều khiển hướng Phủ Lý đi Hà Nội bất ngờ đâm vào dải lan can bên phải đường, đổ nghiêng về phía đường ray, đồng thời tàu SE4 đi tới va chạm với ô tô.

Vụ va chạm khiến ô tô tải hư hỏng nặng, toàn bộ hàng hóa trên thùng xe là cây gỗ văng vào đường sắt. Vụ va chạm khiến đầu máy tàu khách (kí hiệu 946) văng khỏi ray rơi xuống mương nước, toa tàu thứ nhất bị lật nghiêng.

Theo thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người.

Đình Hiếu