Bạn gái đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 22 năm tù

Pháp luật - Ngày đăng : 07:49, 26/01/2022

Trần Thị Thu Thủy, bạn gái của đối tượng cướp ngân hàng tại Hải Phòng, bị bắt để điều tra về hành vi 'Che giấu tội phạm'.

Cùng với Nguyễn Văn Nam, nghi phạm chính trong vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (Hải Phòng), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy, bạn gái Nam để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

cuop-ngan-hang-hai-phong.jpeg
Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra

Vậy bạn gái đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng đối diện với hình phạt như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết dưới góc độ pháp lý, có thể nhận định Thủy phạm tội vì lòng tham và thiếu hiểu biết pháp luật. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cô gái này có thể bị xử lý với 2 tội danh: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.

“Cụ thể, với tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thời điểm nhận 1,3 tỷ đồng từ bạn trai và sử dụng số tiền, Thủy có biết tài sản đó do Nam cướp ngân hàng hay không.

Nếu có căn cứ kết luận Thủy biết nguồn gốc số tiền mà vẫn nhận và tiêu, cô gái sẽ bị truy tố theo khoản 3, Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt 10-15 năm tù.

Còn với tình tiết Thủy biết bạn trai mình là kẻ cướp ngân hàng, đang lẩn trốn nhưng không đến trụ sở cảnh sát để trình báo, cô gái này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Che giấu tội phạm".

Khác với tội Không tố giác tội phạm, hành vi của Thủy có tính chất che giấu giấu vết, tang vật của tội phạm, cản trở việc điều tra, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc phát hiện, xử lý tội phạm. Theo quy định tại khoản 2, Điều 389 Bộ luật Hình sự, Thủy sẽ đối mặt với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Trường hợp bị kết án về hai tội danh này, bị can sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 22 năm tù”, Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về tội "Cướp tài sản". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng), bạn gái Nam để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Trước đó, khoảng 15h20' ngày 7/1, một đối tượng bịt kín mặt, đeo ba lô đen bất ngờ xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng), dùng súng đe dọa bảo vệ, nhân viên ngân hàng, rồi cướp số tiền hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Công an TP Hải Phòng đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, lần tìm manh mối, truy vết sự lẩn trốn của đối tượng. Tới sáng 9/1, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, quê ở huyện Cát Hải, Hải Phòng) khi đang ẩn náu tại tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng đã thu giữ trên người Nam 1 khẩu súng Colt, 40 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn chì dạng rút, 800 triệu đồng và 1 xe mô tô phân khối lớn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng làm rõ, sau khi cướp được số tiền hơn 3 tỷ đồng, chiều 7/1, Nam đã cho Trần Thị Thu Thủy hơn 1,3 tỷ đồng. Với số tiền bạn trai cho, Thủy đã vào nội thành Hải Phòng mua 1 điện thoại Iphone 13 Pro max với giá 30,9 triệu đồng, 1 máy tính Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương và gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng. Còn hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy gửi một người bạn cất giữ.

Tối 7/1, Thủy thấy trên mạng xã hội lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank Đình Vũ cùng hình ảnh đối tượng. Nhận ra tên cướp chính là Nguyễn Văn Nam nhưng Thủy không trình báo đến Cơ quan Công an.

Đến nay, Công an TP Hải Phòng đã thu lại số tiền hơn 1,2 tỷ đồng từ người bạn của Thủy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

MINH AN