Tuyển nữ Việt Nam đăng ký 19 cầu thủ để đấu tuyển nữ Nhật Bản

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 13:02, 24/01/2022

Tuyển nữ Việt Nam sẽ dùng những nhân sự tốt nhất nhằm tìm kiếm một kết quả khả quan trước tuyển nữ Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

So với trận ra quân gặp tuyển nữ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đã có bổ sung về mặt lực lượng trước trận gặp tuyển Nhật Bản. Danh sách đăng ký thi đấu tăng từ 17 lên 19 người, với 2 cầu thủ được bổ sung là Ngân Thị Vạn Sự và Khổng Thị Hằng.

Điều này mang đến nhiều lựa chọn hơn cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhất là trong bối cảnh toàn đội đang bị bào mòn về mặt thể lực, và trận đấu gặp Nhật Bản mang ý nghĩa lớn quyết định tới tấm vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam.

Do đội tuyển nữ Ấn Độ mới xin rút lui vì COVID-19, rất có thể cách thức xác định hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ thay đổi. Cụ thể, kết quả thi đấu với đội cuối bảng sẽ không được tính. Đồng nghĩa, không chỉ buộc phải thắng tuyển Myanmar ở lượt cuối cùng (để đứng thứ 3), tuyển nữ Việt Nam còn phải cố gắng tạo hiệu số tốt trước Nhật Bản để cạnh tranh với các đội đứng thứ 3 tại bảng khác.

Với tinh thần kiên cường cùng lực lượng đã được bổ sung, khả năng thầy trò huấn luyện viên thua không quá đậm trước tuyển Nhật Bản là "rất sáng".

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nhật Bản trong lượt đấu thứ 2 tại vòng bảng Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 24.1 (giờ Việt Nam).

Danh sách 19 cầu thủ đội tuyển Nữ Việt Nam đăng ký thi đấu gặp đội tuyển Nữ Nhật Bản tại Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ Châu Á Ấn Độ 2022:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Khổng Thị Hằng

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My

Tiền vệ: Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự

Tiền đạo: Huỳnh Như (C), Phạm Hải Yến

MINH TRIẾT