Bắt đối tượng truy nã quốc tế sản xuất video khiêu dâm

Pháp luật - Ngày đăng : 19:22, 22/01/2022

Đối tượng quốc tịch Hàn Quốc,  có lệnh truy nã quốc tế của Ban Tổng thư ký Interpol tháng 7/2021 về hành vi phạm tội: “Sản xuất và phát tán tư liệu khai thác tình dục trẻ em”.

Ngày 22/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, ngay khi phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phòng Truy nã, truy tìm đã bắt giữ 27 đối tượng truy nã (có 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; 5 đối tượng có yếu tố nước ngoài).

Bắt đối tượng truy nã  quốc tế   sản xuất video khiêu dâm -0
Kiểm tra thông tin về đối tượng truy nã Park Seongho (áo đen).

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Truy nã, truy tìm cho biết, quá trình bắt giữ các đối tượng truy nã người nước ngoài rất vất vả, khó khăn khi thông tin về đối tượng rất ít, mơ hồ… Có đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo con đường tiểu ngạch, trà trộn vào các công ty làm việc. Đơn cử vụ bắt giữ đối tượng truy nã Park Seongho (SN 2005), quốc tịch Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế của Ban Tổng thư ký Interpol tháng 7/2021 về hành vi phạm tội: “Sản xuất và phát tán tư liệu khai thác tình dục trẻ em”.

Đối tượng Park Seongho bị cáo buộc, từ tháng 3 đến 4/2021, dùng tài khoản mạng xã hội Facebook kết bạn, trò chuyện với nhiều bé gái dưới 16 tuổi ở Hàn Quốc. Khi lấy được lòng tin, anh ta yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh, video "khiêu dâm" qua tin nhắn. Từ đây, Park Seongho cắt ghép thành các video hoàn chỉnh sau đó phát tán lên nhiều web "đen" để thu tiền bất chính. Thấy hình ảnh con gái bị phát tán, nhiều gia đình làm đơn tố cáo song cảnh sát Hàn Quốc phát hiện nghi phạm không có mặt ở địa phương.

Vào tháng 11/2021, từ thông tin do Cục Đối ngoại (Bộ Công an) chuyển đến, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu Phòng truy nã, truy tìm bắt giữ đối tượng Park Seongho đang lẩn trốn tại Việt Nam. Tổ công tác của Phòng nhanh chóng xác minh, tuy nhiên lệnh truy nã với tên, tuổi, địa chỉ thường trú, tội danh và một hình ảnh đen trắng không rõ mặt của đối tượng khiến các trinh sát “không tìm ra manh mối.

Gần 1 tháng sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện bố mẹ của Park Seongho đang ở một trong các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Lập tức, một tổ công tác được cử vào phía Nam để điều tra, sàng lọc thông tin và đã xác định được bố mẹ nghi phạm đang sống trong một căn hộ chung cư ở phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không phát hiện Park Seongho ở cùng bố mẹ.

Thời điểm này, tổ công tác của Phòng cũng đã phác thảo được chân dung Park Seongho, với đặc điểm cao khoảng 1m75, có hình xăm ở cánh tay, tóc màu vàng, mắt một mí, sống lang bạt và không nói sõi tiếng Việt. Đối tượng nhập cảnh cùng bố mẹ vào Việt Nam từ năm 2017. Biết đang bị truy nã quốc tế, anh ta không sống cố định một nơi mà di chuyển liên tục giữa các tỉnh phía Nam nhằm xoá dấu vết.

Xác định anh ta sẽ về thăm bố mẹ ở một thời điểm nhất định, tổ công tác theo dõi mọi di biến động nơi bố mẹ Park Seongho sinh sống. Ngày 19/12/2021, có nguồn tin đối tượng Park Seongho về nhà, tổ công tác do Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Đại uý Nguyễn Phước Thành, Phòng Truy nã, truy tìm dẫn đầu “tung quân” bắt đối tượng lần thứ ba.

Khoảng 18h cùng ngày, tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Truy nã, truy tìm phối hợp với Cục Đối   ngoại, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một nam thanh niên đeo khẩu trang, có dáng vẻ bề ngoài giống như chân dung đối tượng truy nã bước xuống taxi, đi bộ vào sảnh toà nhà chưng cư và bấm thang lên đúng số tầng mà bố mẹ anh ta đang ở. Hội ý nhanh, tổ công tác xác định đây chính là đối tượng truy nã Park Seongho. Khi anh ta vừa ra khỏi thang máy, lập tức các trinh sát ập đến đề nghị kiểm tra hành chính, vừa xuất trình tấm hộ chiếu, tổ công tác đã đọc lệnh bắt giữ.

Ngày 21/12, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an Việt Nam đã bàn giao đối tượng Park Seongho cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Minh Hiền