Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tại tỉnh Kon Tum

Xã hội - Ngày đăng : 20:15, 21/01/2022

Chiều 21/1, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết tại tỉnh Kon Tum.
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tại tỉnh Kon Tum  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Ảnh: VGP/Dương Nương

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt khá với 6,47% (đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên và 16/63 tỉnh, thành phố). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 20 ngàn tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước trên 3.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu đạt 190,5 triệu USD, vượt gần 80%; tỉ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra.

Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt; chưa ghi nhận trường hợp tử vong, giữ vững "vùng xanh"; mức độ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 97% và đủ liều cơ bản đạt gần 87%; tỷ lệ này với đối tượng từ 12-17 tuổi tương ứng là gần 98% và gần 80%.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, UBND tỉnh đã tạm cấp 13,194 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách và vận động xã hội hóa hỗ trợ hộ cận nghèo 2,728 tỷ đồng; hỗ trợ các thôn, làng tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh 2,268 tỷ đồng; hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK 605 triệu đồng; hỗ trợ gần 85.000 kg gạo, tặng gần 7.600 suất quà; thăm hỏi, động viên hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu..

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tại tỉnh Kon Tum  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà cho đoàn viên, người lao động nghèo. Ảnh: VGP/Dương Nương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kon Tum đã nỗ lực đạt được một số kết quả đáng khích lệ mặc dù còn rất nhiều khó khăn.

Đồng chí mong muốn, tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022, nhất là các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp bất thường vừa qua về thực hiện một số chính sách tài khóa tiền tệ phục hồi phát triển kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, tăng vốn đầu tư công, kết nối hạ tầng...; tiếp tục nỗ lực kêu gọi đầu tư của các nhà khoa học, nhà đầu tư và sự hợp tác của Nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển "Quốc bảo" Ngọc Linh là cây làm giàu cho bà con địa phương.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và của tỉnh trong năm mới; các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục thể hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân và với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, Nhân dân Kon Tum sẽ đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới dự Tết sum vầy - Xuân bình an do Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức và trao tặng 200 suất quà Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo của tỉnh; tới thăm, chúc Tết công nhân Xí nghiệp may Kon Tum; Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Kon Tum đang sinh sống tại thành phố Kon Tum.

Dương Nương