NSND Mạnh Cường: Sống bình yên bên vợ là mối tình đầu, đã lên chức ông

Showbiz - Ngày đăng : 13:37, 21/01/2022

NSND Mạnh Cường một thời là tài tử điện ảnh miền Bắc. Vẻ đẹp trai, lãng tử của ông đã khiến bao thiếu nữ thời ấy mê say. Hiện tại cuộc sống của ông thế nào?

NSND Mạnh Cường: Chàng lãng tử đào hoa một thời

NSND Mạnh Cường đã là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ từ vài thập kỉ trước. Ông từng theo học Khoa Sân khấu, trường Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại Đoàn kịch Quân đội. Từ năm 1993-1997, ông theo học Đạo diễn sân khấu, trường ĐH Sân khấu – điện ảnh. Xen kẽ khoảng thời gian này, ông tiếp tục theo học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu – điện ảnh.

Tuổi xế chiều của tài tử điện ảnh miền Bắc - NSND Mạnh Cường: Sống bình yên bên vợ là mối tình đầu, đã lên chức ông - Ảnh 2.

NSND Mạnh Cường và NSND Lê Khanh trong một cảnh phim của thập niên 90.

Vì có gương mặt điển trai nên nam nghệ sĩ luôn được đạo diễn lựa chọn vào những vai diễn đào hoa đa tình. NSND có cơ hội làm việc với nhiều người đẹp của làng điện ảnh Việt Nam. Một đời cống hiến cho sự nghiệp với bao thăng trầm đổi thay nhưng người nghệ sĩ này vẫn thủy chung với cách sống không ồn ào, không đánh đổi những gì tổ nghề đãi để hưởng những lợi lộc tầm thường, ông luôn giữ "một góc thiêng" để không phụ lòng sự ngưỡng vọng của khán giả.

Những năm của thập niên 90, khán giả thường so sánh NSND Mạnh Cường với những tài tử trong Nam như Lê Công Tuấn Anh, Chánh Tín. Có gương mặt điển trai nên ông không tránh khỏi việc được đóng chung với nhiều bạn diễn khác giới xinh đẹp. Trong một lần chia sẻ với truyền thông NSND Mạnh Cường còn dí dỏm kể vợ ông còn gợi ý tổ chức họp mặt những bạn diễn nữ đã từng hợp tác chung.

Ông tâm sự: "Tôi bước chân vào làm nghệ thuật từ năm 1977, đến năm 2017 là tròn 40 năm kỷ niệm. Đợt đó, vợ tôi có gợi ý tổ chức một buổi tiệc, gặp lại tất cả các bạn diễn nữ đã từng diễn chung với tôi trong 40 năm qua trên sân khấu kịch đến phim ảnh, cả những người từng đóng vợ, người yêu, bồ bịch, bạn gái… nhưng con số đó rất nhiều lắm. Từ trong Nam đến ngoài Bắc cỡ phải đến hàng trăm người. Thực ra đợt đó tôi cũng muốn tổ chức thật nhưng lại trùng vào tháng 11 phải đi công tác nên cuối cùng lại thôi. Tuy nhiên, biết đâu được, đến dịp 45 năm nếu có điều kiện, tôi vẫn muốn thực hiện ý tưởng này".

Tuổi xế chiều của tài tử điện ảnh miền Bắc - NSND Mạnh Cường: Sống bình yên bên vợ là mối tình đầu, đã lên chức ông - Ảnh 4.

NSND Mạnh Cường và Khả Ngân trong phim "11 tháng 5 ngày".

Đó là những năm tháng tuổi trẻ vẫy vùng và đau đáu với nghề, hiện tại NSND Mạnh Cường là một nhà quản lý. Hiện, ông là Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công việc quản lý khiến ông bận rộn, cộng với sức khỏe "không ổn lắm" nên trong nhiều cuộc vui của văn nghệ sĩ, ít thấy bóng Mạnh Cường.

Mới đây, ông bất ngờ xuất hiện trong phim "11 tháng 5 ngày" khiến khán giả rất yêu mến. NSND Mạnh Cường vào vai ông Vinh, bố nữ chính Tuệ Nhi - ông Vinh. Trong phim, thương con gái mất mẹ từ sớm, ông hết lòng chiều chuộng con như một công chúa nhỏ. Thế nhưng, sự nuông chiều ấy không hóa giải được những mâu thuẫn, bất an trong lòng Nhi.

Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên gay gắt khi ông muốn đi thêm bước nữa, trao danh phận cho người phụ nữ đã luôn bên cạnh gia đình ông lúc sóng gió. Song lại nhận chỉ toàn là sự chỉ trích từ con gái. Vai diễn này, NSND Mạnh Cường cũng chạm tới trái tim người xem và được khán giả ủng hộ.

NSND Mạnh Cường: Lên chức ông nội và viên mãn bên vợ là mối tình đầu

NSND Mạnh Cường thành công trong sự nghiệp nhưng về đời tư ông lại cực kỳ kín tiếng. Ông chỉ hé mở vợ và ông là mối tình đầu của nhau. Họ cùng là diễn viên và trải qua nhiều lần "gương vỡ lại lành" mới có cái kết viên mãn như ngày hôm nay.

Tuổi xế chiều của tài tử điện ảnh miền Bắc - NSND Mạnh Cường: Sống bình yên bên vợ là mối tình đầu, đã lên chức ông - Ảnh 6.

NSND Mạnh Cường khi nhận danh hiệu NSND.

Tâm sự về mối tình này, trả lời báo Công an nhân dân cách đây nhiều năm, nam nghệ sĩ tiết lộ: "Cô ấy là mối tình đầu của tôi, năm 18 tuổi, khi chúng tôi học chung một lớp ở Trường Nghệ thuật Quân đội. Ban đầu là bạn, sau là yêu. Nhưng rồi, hồi đó, tôi cũng là một kẻ đa tình và nông nổi nên trước khi ra trường chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi đến với những cuộc tình khác chóng vánh. Cô ấy thì sống lặng lẽ, khép kín hơn. Tôi ra trường đi làm nhưng nói thật là không nguôi quên hình ảnh người con gái đầu tiên trong đời mình".

Nhận xét về vóc dáng của vợ, NSND Mạnh Cường hé mở vợ ông là người phụ nữ có nhan sắc, vóc dáng cũng thuộc dạng "được". Nét dịu hiền, nhẹ nhàng và sự quan tâm của vợ chính là điểm khiến một người vốn mạnh mẽ như ông bị cuốn hút.

Với ngoại hình đẹp, gương mặt nam tính, có người hỏi ông vợ có thấy phiền vì lý lịch đào hoa của chồng không, NSND cười thú nhận: lúc trẻ cũng có lần say nắng nhưng may phanh kịp, bà xã cũng thông cảm. Hiện hai người đã lên chức ông bà, cả hai đang có cuộc sống bình yên bên con cháu.

(Theo GĐXH)