Vừa bịt mắt vừa giải khối rubic lập kỷ lục thế giới

Đối ngoại - Ngày đăng : 20:01, 20/01/2022

Tommy Cherry, người Mỹ vừa lập kỷ lục thế giới trở thành người giải được một khối rubic nhanh nhất trong khi bị bịt mắt.

Giải khối rubic vốn đòi hỏi nhiều kỹ năng và cần thời gian tập luyện nhiều nên thành tích mà Tommy Cherry lập được trong khi bị bịt mắt khiến nhiều người trầm trồ thán phục.

Vừa bịt mắt vừa giải khối rubic lập kỷ lục thế giới
Vừa bịt mắt vừa giải khối rubic lập kỷ lục thế giới

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận rằng Tommy Cherry đã giải được một khối lập phương 3x3x3 trong thời gian 14,67 giây khi bị bịt mắt, giảm 0,6 giây so với kỷ lục trước đó mà anh lập được vào tháng 8/2021.

Tommy Cherry cho biết: "Cảm giác thật tuyệt vời khi trở thành người lập được kỷ lục thế giới. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời khi mà tất cả thời gian và nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra trong nhiều năm cuối cùng đã được đền đáp".

Tommy Cherry tin rằng trong tương lai anh có thể phá kỷ lục một lần nữa. "Tôi vẫn thấy có chỗ tôi cần cải thiện vì vậy tôi muốn thử lập kỷ lục bằng việc vừa bịt mắt vừa giải khối rubic 3x3x3. Trong tương lai tôi muốn chinh phục giải khối lập phương 4x4x4 hoặc 5x5x5", Tommy Cherry cho biết.

Tommy Cherry chia sẻ rằng để lập được kỷ lục thế giới về thời gian nhanh nhất khi bịt mắt để giải khối rubic, anh đã mất khoảng 6,5 năm luyện tập. Anh bắt đầu luyện tập học cách giải khối rubic từ năm 2015 và phải mất vài tuần mới có thể ghi nhớ các bước giải mà không cần sự hỗ trợ của hướng dẫn viên.

Sau khi trau dồi kỹ năng giải khối rubic của mình, Tommy đặt mục tiêu vừa bịt mắt vừa giải khối 3x3x3 vào đầu năm 2016.

"Kể từ khi bắt đầu phân tích khối lập phương, tôi đã muốn thực hiện việc vừa bị bịt mắt vừa giải khối rubic, nhưng phải đến hàng tháng sau khi bắt đầu học tôi mới chính thức luyện tập bịt mắt để giải. Lần giải khối rubic thành công đầu tiên khi bị bịt mắt, tôi đã mất khoảng 8 phút. Luyện tập càng nhiều, học thêm kỹ thuật mới, thời gian của tôi được rút ngắn", Tommy Cherry nói.

Mặc dù Tommy rất thích giải khối rubik khi bị bịt mắt, nhưng Tommy Cherry không nghĩ đến việc phá kỷ lục thế giới cho đến khi nhận ra tốc độ giải của mình gần bằng với thời gian kỷ lục thế giới.

Tommy Cherry lên kế hoạch tập trung phá vỡ kỷ lục khoảng 2 năm trước, mục tiêu lớn nhất của anh là cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng thế giới.

Lời khuyên quan trọng nhất mà Tommy Cherry đưa ra là hãy đam mê các kỷ lục mà bạn chọn theo đuổi vì bạn sẽ thực hành hiệu quả hơn nếu bạn thích thú với công việc mình đang làm.

Hoàng Dung (lược dịch)