Phó Thủ tướng Thường trực thăm lực lượng tuyến đầu bảo đảm ATGT

Xã hội - Ngày đăng : 19:12, 20/01/2022

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), chiều ngày 20/1, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng đây là lực lượng vất vả nhất, trực tiếp nhất trong bảo đảm an toàn giao thông, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông, thậm chí đối diện với hiểm nguy về tính mạng khi thực hiện nhiệm vụ.
Phó Thủ tướng Thường trực thăm lực lượng tuyến đầu bảo đảm ATGT - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: VGP/Hải Minh

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao thành tích của lực lượng CSGT trong năm 2021, trong đó nổi bật là đã làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Cục CSGT sắp đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ đảm bảo ANTT và xử lý vi phạm hành chính, qua đó hỗ trợ các lực lượng trên thực địa xử lý nhanh chóng các điểm ùn tắc, theo dõi, kiểm tra và xử phạt những hành vi vi phạm quy định về ATGT.

Năm 2022 khi đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, bắt đầu mở lại các đường bay quốc tế, nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề hơn, càng phải có quyết tâm cao hơn, góp phần đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đặt ra cho năm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục bảo đảm đội ngũ cán bộ sẵn sàng ứng trực xử lý các tình huống bất ngờ; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm trên các tuyến giao thông…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực; khẳng định sẽ tổ chức chỉ đạo triển khai trong lực lượng Công an nói chung, CSGT nói riêng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, để người dân vui xuân đón Tết an toàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, năm 2022, lực lượng CSGT tập trung triển khai hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, trong đó có việc kết nối dữ liệu của CSGT với cơ dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, để nhận diện các loại đối tượng có liên quan đến ANTT, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong CSGT. Với 30 dịch vụ công hiện có, Bộ Công an dự kiến đến ngày 30/3/2022 sẽ thực hiện 14 dịch vụ công cấp độ 3; 16 dịch vụ công cấp độ 4, nhận trả kết quả trực tuyến, người dân không phải đến cơ quan Công an làm việc.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến thăm, chúc Tết Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và Chương trình VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của hai đơn vị trong công tác thông tin, truyền thông về an toàn giao thông với cách làm sáng tạo, sinh động về nội dung, dày dặn về thời lượng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và tất cả 63 tỉnh, thành cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về an toàn giao thông, nhất là pháp luật an toàn giao thông vào khung giờ vàng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

Trong năm 2022, nhu cầu đi lại sẽ tăng cao trên tất cả các loại hình giao thông, do đó lực lượng làm công tác tuyên truyền càng phải tăng cường độ phủ sóng, cả trên các nền tảng số, không chỉ những thông tin cảnh báo mà còn tăng cường truyền thông pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, chú trọng đến cả những người lái xe đường dài.

Hải Minh