Số ca mắc, tử vong do Covid-19 tại TPHCM giảm kỷ lục

Tin Y tế - Ngày đăng : 17:48, 17/01/2022

Trong 24 giờ qua, TPHCM ghi nhận 296 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Số ca tử vong do Covid-19 tại địa bàn ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Chiều 17/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trong một tuần vừa qua, tình hình dịch Covid-19 tại địa phương này đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau quãng thời gian dài căng mình chống dịch, các chỉ số dịch tễ đã được kéo giảm nhiều mặt.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thông tin, trong 24 giờ vừa qua, toàn địa bàn chỉ ghi nhận 296 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thành phố ghi nhận số F0 thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Số ca mắc, tử vong do Covid-19 tại TPHCM giảm kỷ lục - 1

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, chủ trì buổi họp báo (Ảnh: Quang Huy).

Ngành y tế thành phố đang điều trị cho 3.631 ca mắc Covid-19. Trong đó, 75 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 270 bệnh nhân nặng cần thở máy và 17 người cần can thiệp ECMO.

Các cơ sở điều trị Covid-19 tại TPHCM chỉ tiếp nhận 123 người cần nhập viện và 211 ca mắc được điều trị khỏi, xuất viện trong ngày. Thành phố cũng có số ca tử vong do Covid-19 ở mức thấp với 12 trường hợp.

"Dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng ban chỉ đạo vẫn trân trọng đề nghị người dân không chủ quan, lơ là, thực hiện tốt biện pháp 5K và vaccine để đảm bảo giữ được thành quả này. Đặc biệt trong bối cảnh, Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động sắp tới", ông Phạm Đức Hải kêu gọi.

Trong vòng một tuần qua, TPHCM đã kéo giảm số ca mắc Covid-19 có triệu chứng nặng từ hơn 300 xuống còn khoảng 270 người. Tương tự, số trường hợp cần nhập viện, số bệnh nhân phải can thiệp ECMO và người tử vong do Covid-19 đã được kéo giảm sâu.

Số ca mắc, tử vong do Covid-19 tại TPHCM giảm kỷ lục - 2

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại TPHCM đã mở cửa trở lại (Ảnh: Hải Long).

Tính đến hết ngày 16/1, TPHCM đã tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 cho hơn 8 triệu người, hơn 7,2 triệu người đã được tiêm 2 mũi. Thành phố cũng thực hiện tiêm hơn 564.000 mũi bổ sung và hơn 3,4 triệu mũi vaccine Covid-19 nhắc lại cho người dân.

Theo công bố cấp độ dịch Covid-19 mới nhất, TPHCM đã giữ vững được các tiêu chí của "vùng xanh" trong 2 tuần liên tiếp. Ở cấp quận, huyện, TPHCM có 19/22 địa phương đạt cấp độ 1, 3 địa phương ở cấp độ 2. Toàn thành phố không có địa phương thuộc cấp độ 3 của dịch Covid-19.

Trong tuần này, TPHCM có số ca mắc mới là 3.122 ca, giảm 122 ca so với tuần liền kề trước đó. Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân/tuần là 34.

Dù đã đạt những kết quả khả quan về công tác phòng, chống Covid-19, tuy nhiên, thành phố đang đối diện với thách thức mới nhằm ngăn chặn biến chủng Omicron lây lan trong cộng đồng.

Mới đây, địa phương này đã phát hiện thêm 18 trường hợp mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron. Tất cả các trường hợp mới phát hiện thông qua việc giải trình tự gen đều là những ca nhập cảnh.

Như vậy cộng dồn đến nay, TPHCM đã phát hiện tổng cộng 30 ca nhiễm biến thể Omicron.

Q.Huy