Huấn luyện viên Polking: "Tuyển Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Quang Hải"

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 09:52, 10/01/2022

Sau chức vô địch AFF Cup 2020, huấn luyện viên Alexandre Polking đã có những chia sẻ với Lao Động về sự khác nhau giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan cũng như vai trò của tiền vệ Quang Hải ở tuyển Việt Nam.

- Chúc mừng ông với thành tích vô địch AFF Cup 2020. Một huấn luyện viên rất mới và có ít thời gian chuẩn bị như ông đã làm gì để đạt được thành công này?

Tôi tin chất lượng cầu thủ của chúng tôi rất tốt. Tuy không có nhiều thời gian chuẩn bị, chúng tôi có những cầu thủ tốt nhất ở đội tuyển, từ trong nước đến những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Nhật Bản, Anh. Chất lượng của đội hình chúng tôi thật sự cao. Tôi tin đó là lý do chính giúp chúng tôi giành chức vô địch AFF Cup.

- Ông nghĩ sao về một hợp đồng dài hạn với tuyển Thái Lan sau chức vô địch AFF Cup 2020?

Chúng tôi vẫn chưa bàn về chuyện đó. Tôi nghĩ rằng có thể vào tuần sau, chúng tôi sẽ nói chuyện. Vẫn chưa có cuộc trao đổi nào cả. Chúng tôi chỉ mới về nước để nghỉ ngơi sau một tháng căng thẳng. Hiện tại, chúng tôi chỉ muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi.

Tuyển Thái Lan ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Tuyển Thái Lan ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFP

- Mục tiêu tiếp theo của ông cùng tuyển Thái Lan là gì?

Mục tiêu của chúng tôi là tiến bộ hơn hiện tại, vượt qua vòng loại Asian Cup. Chúng tôi biết sẽ có nhiều trận đấu rất khó khăn nhưng tôi tin điều này là khả thi vì chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi rất rõ ràng, đó là góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2022.

- Trong trận đấu bán kết lượt đi, Quang Hải đã có 2 cú sút rất nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan. Ông nghĩ thế nào khi cậu ấy đã làm rung chuyển cầu môn Thái Lan tới 2 lần?

Chúng tôi mắc sai lầm là đã phạm lỗi và để Quang Hải có cơ hội sút phạt ở vị trí sở trường. Cậu ấy đã thể hiện phẩm chất của 1 cầu thủ giỏi. Đó là cú sút đòi hỏi kỹ thuật khó, nhất là ở vị trí khó có thể đá vào trực tiếp. Vị trí đó dường như chỉ dành cho những cầu thủ đẳng cấp như Quang Hải. Nhưng chúng tôi đã may mắn hơn khi trái bóng không đi vào khung thành.

Quang Hải là cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ chân trái của cậu ấy. Cậu ấy tạo rất nhiều khó khăn cho Thái Lan. Có những khoảnh khắc rất may mắn khi anh ấy sút bóng chạm vào xà ngang và cột dọc. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá chúng tôi đã chơi tốt cả 2 trận đấu trước Việt Nam.

Quang Hai gây nhiều khó khăn cho tuyển Thái Lan ở 2 trận bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Quang Hai gây nhiều khó khăn cho tuyển Thái Lan ở 2 trận bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP

- Nếu 2 cú sút đó thành bàn, ông nghĩ tuyển Việt Nam có cơ hội thắng Thái Lan không?

Tôi nghĩ trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trận đấu với Việt Nam sẽ trở nên cởi mở hơn. Chúng tôi ghi 2 bàn thắng khá nhanh chóng, 1 là sau sai lầm của hàng thủ tuyển Việt Nam, bàn thắng thứ 2 tôi đánh giá là bàn thắng xuất sắc nhất giải. Sau đó, tôi hiểu rằng Việt Nam sẽ trở nên nóng vội và sẽ mạo hiểm hơn.

Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt khiến Việt Nam không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng, trừ 2 cú sút ở trận lượt đi của Quang Hải nhưng bóng đã không đi vào lưới. Đó là những cơ hội tốt nhất của Việt Nam trong trận đấu. 

- Theo ý kiến của ông, đâu là nguyên nhân cho sự thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

Tôi không thể nói về chiến thuật của một đội bóng khác. Mọi huấn luyện viên đều phải quyết định xem họ muốn chơi như thế nào hay họ muốn tiếp cận trận đấu thế nào. Tôi nhắc lại, Việt Nam là một đối thủ mạnh của chúng tôi. Cả 2 trận đấu với Việt Nam đều khá vất vả. Tôi nghĩ Việt Nam gặp một chút khó khăn trong việc ghi bàn, chẳng hạn như trận đấu gặp Indonesia kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ giỏi như Quang Hải. Họ không tạo được những tình huống rõ rệt để ghi bàn thắng quan trọng.

Tuy nhiên, Việt Nam phòng ngự rất tốt. Bằng chứng là họ chưa thủng lưới bàn nào trước khi gặp chúng tôi. Thái Lan có bàn thắng nhờ khoảnh khắc xuất thần và khoảnh khắc thiếu may mắn của Việt Nam. Chúng tôi có được 2 bàn thắng. Và đó chính là bóng đá. Đôi lúc rất khó để lật ngược thế cờ.

Ảnh: AFP
Hàng công tuyển Việt Nam thi đấu không thật sự ấn tượng ở AFF Cup 2020. Ảnh: AFP


- Theo cá nhân ông, Quang Hải và Hoàng Đức có đạt đến đẳng cấp Châu Á giống như Chanathip không?

Họ có đấy! Tôi thích cả 2 cầu thủ đó, họ đều là những cầu thủ chất lượng.

- Ông còn ấn tượng với cầu thủ Việt Nam nào ngoài Hoàng Đức và Quang Hải không?

Tôi ấn tượng với 2 hậu vệ cánh Hồng Duy và Văn Thanh, tôi thích đội trưởng tuyển Việt Nam và cả số 10 của các bạn, dù anh ấy có giải đấu không thành công, anh ấy vẫn là cầu thủ giỏi. Thực ra, tôi cũng ấn tượng với một cầu thủ khác dù không có trong đội tuyển quốc gia đó là Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội. Tôi rất thích anh ấy nhưng anh ấy lại không có mặt trong đội hình của Việt Nam. Tuyển Việt Nam có một đội hình mạnh, các bạn cũng là đội bóng mạnh và phòng ngự vững chắc. Tôi cho rằng cầu thủ Việt Nam và Thái Lan ở cùng một trình độ.

- Ông nghĩ khác biệt lớn nhất giữa Thai League và V.League là gì?

Như tôi đã nói trong họp báo, cầu thủ Việt Nam rất chất lượng, chăm chỉ, không hề phàn nàn và nỗ lực rất nhiều trong các buổi tập. Sự khác biệt nằm ở việc giải đấu phải tự cải thiện hơn chứ không phải ở cầu thủ. Nhiều cầu thủ ở ngay tại khu nhà ở của câu lạc bộ có thể kiểm soát được dinh dưỡng và vấn đề giấc ngủ.

Nhưng hãy nhìn vào cơ sở vật chất, nhìn vào nơi luyện tập, nhìn vào nơi họ thi đấu và nhìn vào sân vận động, khi chuyền bóng, trái bóng lập tức bị nẩy đập vào đầu gối không thể kiểm soát.

Đó là lý do rất nhiều câu lạc bộ phải bắt đầu chơi bóng dài. Họ cần những cầu thủ đáp ứng được với lối chơi đó - chẳng hạn những tiền đạo cao to, thể lực tốt vì anh ta phải kịp chạy theo những đường chuyền dài. Không thể không chơi bóng dài khi đường sân bãi không đáp ứng được những yêu cầu để chơi bóng ngắn.

Chanathip là cầu thủ có đẳng cấp Châu Á của tuyển Thái Lan. Ảnh: AFP
Chanathip là cầu thủ có đẳng cấp Châu Á của tuyển Thái Lan. Ảnh: AFP

Điều này không hề có ích cho giải đấu. Cơ sở vật chất của giải đấu phải tốt lên. Các câu lạc bộ cũng phải nghiêm túc hơn trong khâu quản lý tài chính.

Khi tôi đến Việt Nam, tôi được biết lịch sử nợ lương 3, 4, 5 tháng của câu lạc bộ. Điều này là không hề chuyên nghiệp, xin lỗi khi tôi nói vậy, và hiển nhiên sẽ không thể thu hút những cầu thủ ngoại chất lượng đến với giải đấu, bởi không ai muốn làm việc mà không được trả lương.

Tất nhiên, các bạn vẫn có những đội bóng như Hà Nội, Gia Lai, Viettel, TPHCM rất chuyên nghiệp, trả lương đúng hạn và có những lãnh đạo rất nghiêm túc, trách nhiệm. Nhưng như thế là không đủ với chỉ 4 đội bóng. Nếu bạn muốn có một giải đấu trình độ cao với 14 đội bóng, bạn phải có 14 đội bóng đều tốt.

Để giải đấu trở nên hấp dẫn hơn và có nhiều trận đấu chất lượng hơn, các bạn cần phải bắt đầu thực hiện ngay. Bạn sẽ thu hút được nhiều cầu thủ giỏi hơn, những cầu thủ ngoại giỏi hơn cầu thủ trong nước. Điều này sẽ giúp những cầu thủ nội tiến bộ theo. Bởi khi chơi cạnh những người giỏi, bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn, đó là hiện thực trong bóng đá.

- Cảm ơn ông!

Thanh Vũ