Thắng Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 20:38, 09/01/2022

Huấn luyện viên Kiatisak đã có danh hiệu đầu tiên cùng Hoàng Anh Gia Lai khi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, sau trận thắng Bình Định 1-0 tối 9.1

Trước trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai có 6 điểm khi thắng cả Bình Dương lẫn Đà Nẵng. Trong khi đó, Bình Định có 3 điểm. Đội bóng của Kiatisak chỉ cần hòa là vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, trong khi đó Bình Định buộc phải thắng.

Đứng trước cơ hội lớn nhưng huấn luyện viên Kiatisak không tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất. Trung vệ Kim Dong-su và tiền đạo Jefferson Baiano ngồi trên ghế dự bị. Chiến lược gia người Thái Lan tiếp tục tin tưởng các cầu thủ trẻ như Nhĩ Khang, Thanh Nhân, Tiến Đạt…

Huấn luyện viên Kiatisak xây dựng lối chơi rất chắc chắn cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng
Huấn luyện viên Kiatisak xây dựng lối chơi rất chắc chắn cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng

Bên phía Bình Định, các cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia như Hồ Tấn Tài, Lý Công Hoàng Anh cũng ngồi dự bị. Đội chủ nhà rất cố gắng để chơi tấn công, hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên trong cả hiệp 1, Bình Định không tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ ràng nào. Tình huống nguy hiểm nhất họ tạo ra là cú đánh đầu của Hendrio ở phút 21, nhưng thủ môn Tiến Linh đã chơi chắc chắn.

Bên phía Hoàng Anh Gia Lai, họ chơi chắc chắn trong khâu phòng ngự. Nhưng ở phương diện tấn công, đội bóng phố Núi cũng không có nhiều cơ hội. Tình huống nguy hiểm nhất họ tạo ra ở hiệp 1 là cú sút chệch cột của Tiến Đạt ở phút 44.

Trong thế trận bế tắc, hai đội đều điều chỉnh nhân sự ở hiệp 1. Hoàng Anh Gia Lai đưa Jefferson Baiano và đá cặp cùng Washington Brandao. Còn đội chủ nhà trao cơ hội cho Hồ Tấn Tài, Lý Công Hoàng Anh và Đỗ Thanh Thịnh.

Tiền đạo Jermie Lynch và các cầu thủ Bình Định thi đấu bế tắc trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng
Tiền đạo Jermie Lynch và các cầu thủ Bình Định thi đấu bế tắc trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng

Hai đội tiếp tục duy trì thế trận rất cân bằng, các cầu thủ liên tục áp sát, không cho đối phương nhiều khoảng không để xử lý bóng. Hoàng Anh Gia Lai có 1 lần đưa bóng vào lưới Bình Định ở phút 73, nhưng trọng tài chính đã không công nhận khi nhận định một cầu thủ đội bóng phố Núi đã phạm lỗi trước đó. Tuy nhiên nỗ lực của thầy trò Kiatisak cũng được đền đáp ở phút 86. Brandao thoát xuống trống trải trước khi chuyền cho Baiano dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Vũ Tuyên Quang.

Chung cuộc, Hoàng Anh Gia Lai thắng Bình Định 1-0. Kết quả này giúp họ vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 với 9 điểm tuyệt đối. Đây là danh hiệu đầu tiên của Kiatisak cùng đội chủ sân Pleiku. Trong khi đó, Bình Dương, Đà Nẵng và Bình Định chia nhau 3 vị trí đứng sau.

NGUYỄN ĐĂNG