Đà Nẵng: Tổng vệ sinh môi trường đón Tết

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 21:54, 08/01/2022

Hơn 300 đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia tổng dọn vệ sinh đường phố góp phần bảo đảm cảnh quan, môi trường thành phố sạch, đẹp để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 8/1, Thành Đoàn Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quận Đoàn Hải Châu, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), Ban quản lý dự án Chung tay hành động bảo vệ môi trường nước tại Đà Nẵng (VIWACON), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức lễ phát động Thanh niên Đà Nẵng cùng hành động vì môi trường và ra quân tổng dọn vệ sinh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn viên thanh niên thành phố phát dọn cỏ dại tại các tuyến đường

Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố Môi trường" giai đoạn 2021- 2030 và góp phần tạo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp đón chào xuân mới.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn, các đơn vị và hơn 300 đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải, phát dọn cỏ dại khu vực dưới chân cầu Tiên Sơn, dọc tuyến đường Thăng Long và các tuyến đường lân cận.

Dự kiến từ nay đến đến Tết Nguyên Đán, các hoạt động ra quân môi trường sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để chuẩn bị đón năm mới, đồng thời, chia sẻ, giảm bớt áp lực cho công nhân vệ sinh môi trường trong dịp cao điểm cuối năm.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành Đoàn cùng đoàn viên thanh niên thành phố thu gom rác thải tại khu vực chân cầu Tiên Sơn

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố, chia thành 5 khu vực ra quân, tập trung dưới chân cầu Tiên Sơn, quận Hải Châu.

Hoạt động nhằm chia sẻ, giảm bớt áp lực cho công nhân vệ sinh môi trường trong dịp cao điểm cuối năm.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường

Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, hướng tới việc xây dựng tư duy “sống xanh” trong giới trẻ.

Lan Anh