HLV Park Hang-seo không triệu tập Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 15:54, 07/01/2022

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ gạch tên tiền vệ Tuấn Anh trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo khiến nhiều người bất ngờ khi gạch tên tiền vệ Tuấn Anh trong đợt hội quân này. Tiền đạo Đức Chinh cũng vắng mặt do đang phải điều trị chấn thương sau AFF Cup 2020. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có nhiều sự thay đổi khi triệu tập những gương mặt mới.

Theo đó, hậu vệ Đức Chiến trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ngoài ra, những cầu thủ như Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải, Hồ Thanh Minh, Nguyễn Hữu Tuấn,... cũng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam sau thời gian vắng bóng.

Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi bổ sung một số nhân tố trẻ nổi bật của lứa U23 như Liễu Quang Vinh, Nguyễn Trọng Long hay Lê Văn Đô,....

Còn lại, các trụ cột khác vẫn được giữ nguyên như trung vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, hậu vệ Hồng Duy, Văn Thanh, tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức, tiền đạo Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn,...

Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung luyện tập từ ngày 13.1 tới đây. Trước khi lên đường sang Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Tấn Trường (Hà Nội)

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Trọng Long (TPHCM), Lê Văn Đô (PVF), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hồ Thanh Minh (Huế).

MINH PHONG