Huấn luyện viên Trần Minh Chiến dương tính COVID-19, tự cách ly 14 ngày

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 11:40, 04/01/2022

Kế hoạch chuẩn bị cho V.League 2022 của câu lạc bộ TPHCM tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Theo đó, huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có kết quả dương tính COVID-19 vào hôm qua (3.1). Vị chiến lược gia sinh năm 1974 sẽ tự cách ly tại nhà 14 ngày. Trước đó, câu lạc bộ TPHCM cũng ghi nhận 8 cầu thủ dương tính SARS-CoV-2 và toàn đội cũng vừa hoàn tất 14 ngày cách ly cách đây không lâu.

Câu lạc bộ TPHCM gặp khá nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho mùa giải 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đội chủ sân Thống Nhất phải rút lui khỏi BTV Cup 2021 và Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 do có thành viên mắc COVID-19.

Câu lạc bộ TPHCM vẫn duy trì tập luyện trong thời gian huấn luyện viên Trần Minh Chiến cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Câu lạc bộ TPHCM vẫn duy trì tập luyện trong thời gian huấn luyện viên Trần Minh Chiến cách ly. Ảnh: Thanh Vũ

Huấn luyện viên Trần Minh Chiến phải thực hiện cách ly khiến kế hoạch chuẩn bị và tập luyện của câu lạc bộ TPHCM bị ảnh hưởng không nhỏ. Đội ngũ truyền thông của TPHCM đã lên kế hoạch livestream buổi tập để huấn luyện viên Trần Minh Chiến vẫn có thể theo dõi các cầu thủ tập luyện trong thời gian cách ly ở nhà.

Ở V.League 2021, câu lạc bộ TPHCM dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexandre Polking thi đấu không thành công và chỉ xếp hạng 11/14 đội với 14 điểm sau 12 trận. Giải sau đó tạm hoãn rồi hủy vì dịch COVID-19.

Huấn luyện viên Polking chủ động xin ra đi để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020. Câu lạc bộ TPHCM cũng nhanh chóng bổ nhiệm ông Trần Minh Chiến vào "chiếc ghế nóng" để sớm triển khai kế hoạch và mục tiêu cho mùa giải 2022 sắp khởi tranh.

Thanh Vũ