Covid-19: Thế giới ghi nhận kỷ lục gần 2 triệu ca mắc mới, riêng Mỹ chiếm hơn nửa triệu ca

Đối ngoại - Ngày đăng : 12:09, 31/12/2021

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận kỷ lục 1.824.713 ca mắc mới, trong số này, Mỹ chiếm nhiều nhất với 543.024 ca.
Covid-19: Thế giới ghi nhận kỷ lục gần 2 triệu ca mắc mới, riêng Mỹ chiếm hơn nửa triệu ca. (Nguồn: Reuters)
Pháp ghi nhận hơn 200.000 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua. (Nguồn: Reuters)

Pháp: Pháp ghi nhận 206.243 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua và đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia này có số ca mắc mới vượt mốc 200.000 ca/ngày.

Bộ trưởng Y tế Pháp Oliver Veran cảnh báo, tình hình dịch bệnh hiện nay tại nước này như "cơn sóng thần" với số ca mắc mới đang tăng theo cấp số nhân. Hồi đầu tháng 12, Pháp chỉ ghi nhận chưa tới 50.000 ca/ngày và một tháng trước đó, con số này là 10.000 ca/ngày.

Anh: Anh cũng chứng kiến dịch bệnh phức tạp khi nước này tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc trong vòng 24 giờ qua. Cụ thể, nước này có thêm 189.213 ca mắc mới, mức theo ngày cao nhất. Anh cũng ghi nhận thêm 332 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh phức tạp đã gây ra gián đoạn trên diện rộng với việc các công ty vận hành đường sắt ngừng dịch vụ do thiếu nhân viên trong khi các trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh cũng phải hoãn.

Hy Lạp: Trong ngày 30/12, Hy Lạp ghi nhận 35.580 ca mắc mới, là ngày thứ ba liên tiếp quốc gia châu Âu này ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới với số ca lây nhiễm mới đã tăng hơn 3 lần so với đầu tuần.

Theo Thứ trưởng Y tế Hy Lạp, hơn 60% số ca nhiễm là các trường hợp mắc biến thể Omicron. Hy Lạp buộc phải siết chặt các biện pháp phòng dịch trước tình hình dịch tễ hiện nay.

Italy: Lần đầu tiên trong suốt 2 năm đại dịch, Italy ghi nhận số ca mắc mới vượt mốc 100.000 ca/ngày, với 126.888 người nhiễm bệnh.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao tại Italy là một phần của xu hướng rộng hơn trên khắp châu Âu, chủ yếu do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh. Italy đứng thứ ba về tổng số ca nhiễm mới Covid-19 trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Pháp và Đức.

Số ca mắc mới tại Italy đang gia tăng bất chấp việc triển khai tiêm vaccine thành công trên diện rộng. Tính đến ngày 30/12, gần 86% dân số trên 12 tuổi của nước này đã được tiêm đủ liều vaccine.

Mỹ Latinh và Caribbean: Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết , ca mắc mới Covid-19 tại khu vực Mỹ Latinh tăng 50% trong tuần qua, trong khi số bệnh nhân tử vong tăng 11%.

Thống kê cho thấy, chỉ từ ngày 19-25/12, hơn một nửa số quốc gia tại châu Mỹ ghi nhận số ca bệnh mới tăng hơn 20%, mức tăng cao nhất trên toàn thế giới. Mỹ đứng đầu châu lục về số ca mắc mới Covid-19, tiếp theo là Canada và Argentina.

Khu vực Trung Mỹ không ghi nhận xu hướng gia tăng số ca bệnh mới, ngoại trừ Panama và Belize.

Trong khi đó, ở khu vực Andes, các quốc gia như Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru đều ghi nhận tình trạng tăng mạnh số ca nhiễm mới.

Tại khu vực phía Nam, số ca mắc mới Covid-19 đều tăng mạnh ở Paraguay và Uruguay. Tại khu vực Caribbean, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica và Jamaica cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Nhiều nước nới lỏng phòng dịch: Cơ quan y tế Đức cho biết, kể từ đầu Năm mới 2022, nước này sẽ nới lỏng các quy định phòng dịch nghiêm ngặt đối với những người nhập cảnh từ các quốc gia có biến thể Omicron lây lan.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 4/1/2022, tất cả 9 quốc gia đang nằm trong danh sách “các nước có biến thể” Omicron hoành hành - gồm Anh và nhiều quốc gia ở khu vực miền Nam châu Phi - sẽ được đưa ra khỏi danh sách này, song vẫn bị xếp vào danh sách các nước và khu vực có “nguy cơ cao” về dịch bệnh Covid-19.

Quyết định này đồng nghĩa với việc nới lỏng quy định cấm nhập cảnh đối với những người không phải là công dân Đức hoặc không có quyền lưu trú tại Đức.

Cùng ngày, chính phủ Nam Phi thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm tới 4h sáng hiện hành cùng một số thay đổi khác nhằm nới lỏng hơn các quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước thềm Năm mới 2022.

Ngoài việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, chính phủ Nam Phi quyết định nới lỏng một số quy định trong tình trạng cảnh báo cấp độ 1- cấp độ thấp nhất trong 5 cấp độ hiện hành.

Theo đó, số người được phép tụ tập trong nhà hiện nay tăng từ 750 lên 1.000 người trong khi số người được phép tụ tập ngoài trời vẫn là 2.000. Trường hợp địa điểm quá nhỏ so với sức chứa để đáp ứng yêu cầu về khoảng cách xã hội phù hợp, ban tổ chức không được sử dụng quá 50% sức chứa của địa điểm.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Nam Phi trong cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc đã giảm 29,7% trong tuần tuần lễ Giáng sinh (20-26/12) so với tuần trước đó.

Số ca bệnh giảm ở tất cả các tỉnh, ngoại trừ tỉnh Western Cape (tăng 14%) và tỉnh Eastern Cape (tăng 18%) trong khi số ca nhập viện cũng giảm ở tất cả các tỉnh, trừ tỉnh Western Cape. Dữ liệu này cho thấy Nam Phi có đủ khả năng để tiếp nhận bệnh nhân cho các dịch vụ y tế thông thường.

Việt Hà