TPHCM: F0 bệnh nền chuyển nặng và tử vong vẫn chưa giảm nhiệt

Tin Y tế - Ngày đăng : 12:36, 29/12/2021

TPHCM  - 10 ngày trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 tại thành phố khoảng hơn 400 – 800 ca mỗi ngày. Tuy số lượng có giảm hơn so với trước, nhưng số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong vẫn ở mức cao, không giảm.

Tầng cuối vẫn chưa giảm nhiệt

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu mùa dịch đến nay TPHCM đang là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước, đến ngày 28.12 đã vượt mức 500.000 ca.

 
Tầng cuối vẫn chưa giảm nhiệt. Ảnh: Nguyễn Ly

Mặc dù thời điểm này, thành phố đang có những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch, số ca mắc COVID-19 mới trong 5 ngày trở lại đây đạt mức khoảng hơn 400 – 800 ca/ngày. Thay vì đầu tháng 12 thường ghi nhận hơn 900-1000 ca/ngày.

Tuy nhiên, ghi nhận tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) số lượng bệnh nhân nhập viện, chuyển nặng và tử vong không giảm mà chỉ ở mức thể hiện biểu đồ nằm ngang.

BS CKII Huỳnh Văn Bình – Trưởng Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 cho biết: “Nếu để đánh giá tăng hay giảm, chúng ta cần nhìn vào con số tổng thể. Đơn cử tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16, bệnh nhân mắc mới nhập viện ít hơn, nhưng số ca nặng lại không giảm. Các ca nặng tập trung chủ yếu ở những bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, chạy thận, bệnh tim chuyển nặng…chiếm khoảng 80-95%”.

Theo ghi nhận, bệnh viện có 3 tầng điều trị đang thu dung hơn 400 bệnh. Trong đó, khu ICU hơn 200 bệnh, trung tâm hồi sức 150 bệnh và nhẹ trung bình là 50 bệnh. Chính vì vậy, lực lượng y tế ở đây vẫn trong tình trạng thiếu, đặc biệt khi điều trị cho những bệnh nhân có bệnh lý nền đi kèm vẫn cần phải phối hợp nhiều chuyên khoa ở các bệnh viện khác nhau, nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong.

Những chỉ số khả quan

Kinh nghiệm phòng chống dịch đợt 4 và khả năng thích ứng an toàn với dịch COVID-19 của người dân thành phố, phần nào đã cho thấy những tín hiệu khả quan về số ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, trong 5 ngày liên tiếp, số bệnh nhân nặng đang thở máy của TPHCM giảm lần lượt là: 463, 450, 416, 427, 403.

Đáng chú ý nhất, sau chuỗi ngày nhiều lo ngại vì số tử vong tăng cao, thậm chí có thời điểm lên đến trên 90 ca (ngày 5.12), thì tuần qua, nhìn tổng thể cho thấy con số này giảm dần. Lần lượt ghi nhận số tử vong mỗi ngày là 58, 46, 44, 44, 42, 36 và 30.

Đồng thời, ông Phạm Đức Hải cũng khẳng định: “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đã có dấu hiệu thành công rõ rệt. TPHCM không thay đổi phương thức xét nghiệm nhưng con số ca mắc đã giảm. Chúng tôi đánh giá tình hình không phải chỉ dựa vào số ca mắc bệnh mà còn so sánh, quan sát, đối chiếu với số ca nhập viện, số ca trở nặng, số trường hợp tử vong”.

Tuần qua, dịch trên địa bàn TPHCM vẫn duy trì ở cấp độ 2 (vùng vàng), không còn quận huyện vùng cam. Trong đó, 13 địa phương đạt cấp độ 2, 9 địa phương đạt cấp độ 1.

NGUYỄN LY