Tuyển Thái Lan tăng 2 bậc sau trận thắng tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 12:15, 24/12/2021

Tuyển Thái Lan tạm vươn lên hạng 113 thế giới, sau chiến thắng 2-0 trước trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Chiều 23.12, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 12.2021. Theo đó, tuyển Việt Nam có 1212,54 điểm, tăng 1 bậc lên hạng 98 thế giới. Trong khi đó, tuyển Thái Lan có 1156,16 điểm và tăng 3 bậc để lên đứng hạng 115 thế giới. Sở dĩ "Voi chiến" tăng nhiều hạng nhờ chuỗi 4 trận toàn thắng tại vòng bảng.

Sau trận bán kết thắng tuyển Việt Nam tối 23.12, tuyển Thái Lan được cộng thêm 2,77 điểm. Theo bảng xếp hạng cập nhật của FIFA, đội bóng của Alexandre Polking có 1158,93 điểm, qua đó tăng 2 bậc lên hạng 113 thế giới. Còn tuyển Việt Nam bị trừ 2,77 điểm tương ứng nhưng thứ hạng không thay đổi.

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tối 26.12. Trong trường hợp tiếp tục thua trận, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ điểm, còn Thái Lan sẽ tiếp tục được cộng điểm để cải thiện vị trí của mình. Ngoài ra, nếu vô địch AFF Cup 2020, "Voi chiến" sẽ được cộng thêm điểm số, để tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

AFF Cup được FIFA được vào hệ thống các giải đấu tính điểm từ năm 2016. Tuy nhiên, các trận đấu của AFF Cup được tính như những trận giao hữu, do không nằm trong dịp FIFA Days. Dễ hiểu hơn, điểm số của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 (tối đa 8 trận) có thể không bằng 1 trận đấu tại Asian Cup. Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã thi đấu 8 trận trên hành trình đoạt ngôi vô địch. Đội có 6 trận thắng và 2 trận hòa, nhưng chỉ được cộng 9 điểm.

NGUYỄN ĐĂNG