Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá thế nào về đội tuyển Thái Lan?

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 12:08, 22/12/2021

Huấn luyện viên Park Hang-seo tôn trọng tuyển Thái Lan nhưng tin rằng tuyển Việt Nam không có gì phải lo lắng trước đối thủ tại bán kết AFF Cup 2020.

Mở đầu buổi họp báo trưa 22.12 (giờ Việt Nam), trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ về sự khác biệt giữa vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

"Vòng loại thứ 3 World Cup là giải đấu rất khắc nghiệt, Việt Nam là đại diện duy nhất Đông Nam Á. Giải đấu này là niềm tự hào mà quốc gia nào cũng muốn tham dự. Kết quả tại đây là trải nghiệm tốt cho cầu thủ. Trở lại AFF Cup - giải khu vực tốt nhất, chúng tôi thể hiện hết khả năng. Việt Nam đã giành quyền vào bán kết. Toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thi đấu để đạt được mục tiêu ban đầu", Duy Mạnh chia sẻ.

Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được nhiều câu hỏi về đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết - tuyển Thái Lan. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: "Thái Lan là đội tuyển mạnh, là ứng cử viên hàng đầu ở bất cứ giải đấu nào họ tham dự. Về chất lượng, họ rất tốt nhưng tôi chưa thấy gì quá nổi bật. Nhưng điều đó không thể nói lên rằng Thái Lan không phải đội tuyển mạnh. Chúng tôi tôn trọng và gặp đối thủ nào cũng cố gắng hết sức, dù điều đó không phải lúc nào cũng đủ làm thỏa mãn người hâm mộ. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ luôn nỗ lực".

Tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Sơn Tùng
Tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Sơn Tùng

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đã hòa nhau ở 2 lượt trận đều với tỉ số 0-0. Khi nhận được câu hỏi về cách ghi bàn vào lưới "Voi chiến", ông Park chia sẻ: "Chắc chắn, đội tuyển Thái Lan sẽ tìm cách ghi bàn vào lưới Việt Nam, còn tôi và ban huấn luyện cũng sẽ tìm cách xuyên thủng mảnh lưới của họ".

Huấn luyện viên Mano Polking từng dẫn dắt câu lạc bộ TPHCM chinh chiến tại V.League nhưng điều đó không làm ông Park lo lắng. "Ông Polking là huấn luyện viên chuyên nghiệp nên hiểu đặc tính của cầu thủ Việt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã đối đầu tuyển Thái Lan nhiều lần, nên cũng hiểu đặc tính cầu thủ của họ, không có gì phải lo lắng".

Tuyển Việt Nam có phần lép vế khi so về thành tích đối đầu với tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, Duy Mạnh và các đồng đội đang là những nhà đương kim vô địch nên không có gì phải e dè. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không quá quan tâm đến những kết quả trước đây.

"Thực ra, tôi nghĩ những kết quả đối đầu trước đó không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu ngày mai. Đối với chúng tôi, mỗi trận đều cần sự cố gắng. Tất nhiên, chưa biết kết quả trận đấu ngày mai như thế nào nhưng chúng tôi luôn chuẩn bị để có thể thi đấu một cách tỉnh táo", ông Park nói thêm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tuyển Việt Nam thi đấu tỉnh táo trước Thái Lan. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tuyển Việt Nam thi đấu tỉnh táo trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Tuyển Thái Lan đang thi đấu rất ấn tượng dưới thời Mano Polking. "Voi chiến" được đánh giá có lối chơi cầm bóng tương đồng với sở trường của huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City. Ông Park tôn trọng triết lý chơi bóng của đối thủ và sẽ thận trọng.

"Tôi nghĩ nếu như làm huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan thì trình độ năng lực đã được kiểm chứng. Việc ông Polking thích lối chơi của Pep thì tôi nghĩ không nên đánh giá vấn đề đó. Chúng tôi đã tiến hành phân tích tuyển Thái Lan, họ có số 18 (Chanathip - PV) và số 3 (Theerathon Bunmathan - PV) đang thi đấu tại Nhật, chúng tôi đã xem và gặp họ nhiều lần rồi. Tuyển Thái Lan hiện tại di chuyển nhiều hơn ngày xưa", ông Park nói thêm.

Trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 23.12 tới trên sân vận động quốc gia Singapore. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 3 ngày.

MINH TRIẾT