Cán bộ mắc Covid-19, thủ trưởng phải giải trình lý do và đưa ra giải pháp

Xã hội - Ngày đăng : 21:16, 19/12/2021

Mỗi ngày Bạc Liêu có hơn 500 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều cán bộ trong các cơ quan nhà nước. Chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo thắt chặt nhiều hoạt động để chống dịch.

Trong khoảng 10 ngày qua, mỗi ngày tỉnh Bạc Liêu có hơn 500 ca mắc Covid-19, có hàng trăm ca cộng đồng. Như ngày 16/12 có 516 ca, ngày 17/12 có 569 ca, ngày 18/12 có 475 ca, ngày 19/12 có 537 ca...

Trong các trường hợp F0 đã xuất hiện nhiều ca là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước và số ca mắc ngày càng cao, có nguy cơ bùng phát dịch tại một số đơn vị.

Cán bộ mắc Covid-19, thủ trưởng phải giải trình lý do và đưa ra giải pháp - 1

Bạc Liêu mỗi ngày có hơn 500 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều cán bộ trong các cơ quan nhà nước (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tình hình dịch bệnh, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cán bộ không được tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh khi chưa có sự cho phép của thủ trưởng đơn vị; không đến nơi tập trung trên 10 người; không được tham dự đám, tiệc dưới mọi hình thức...

Không tổ chức liên hoan, ăn uống sau các hội nghị, họp mặt và các hoạt động công vụ; tăng các hình thức họp trực tuyến, giảm tương tác tiếp xúc trực tiếp.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc để cán bộ lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc để dịch bệnh xâm nhập, lây lan tại các đơn vị, cơ quan mình quản lý.

Chủ tịch Bạc Liêu cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo số lượng cán bộ bị mắc Covid-19, trong đó giải trình các nguyên nhân, lý do vì sao bị nhiễm của từng ca nhiễm và đưa ra các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới chậm nhất ngày 20/12, để UBND tỉnh xem xét quyết định.

Tính đến ngày 19/12, tỉnh Bạc Liêu đã có 22.999 ca mắc Covid-19; hiện đang điều trị 6.000 ca, tử vong 194 ca.

Sóc Trăng: Tiếp sức cho bệnh viện dã chiến

Ngày 19/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong ngày tỉnh ghi nhận 384 ca mắc Covid-19. Tính đến nay, đã có 27.734 ca, khỏi bệnh 21.604 ca, có 233 ca tử vong.

Chiều 19/12, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến trao tặng bệnh viện dã chiến số 1 và bệnh viện 30/4 của tỉnh này 100 bình oxy loại lớn 47,9 kg, 100 bộ van đồng hồ và 10 tấn oxy lỏng nhằm hỗ trợ cho ngành y tế trong công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân Covid-19.

Cán bộ mắc Covid-19, thủ trưởng phải giải trình lý do và đưa ra giải pháp - 2

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến số 1 (Ảnh: CTV).

Theo Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế đã huy động tối đa mọi nguồn lực, nhân lực tập trung cho công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân. Đây là nỗ lực lớn và cũng là áp lực cho ngành y tế tỉnh nhà.

Những phần quà mà Công an tỉnh trao tặng không chỉ là ủng hộ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các y, bác sĩ có thêm điều kiện để điều trị và chăm lo tốt hơn cho sức khỏe của nhân dân.

Huỳnh Hải - Xuân Lương