Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel

Xã hội - Ngày đăng : 15:41, 19/12/2021

() - Giáo xứ Thạch Bích được xây dựng từ cuối thế kỷ XVIII ở Thanh Oai (Hà Nội). Vào dịp Noel hàng năm, khu vực nhà thờ, giáo phận và nhà giáo dân được trang trí lung linh đẹp như xứ sở thần tiên.

Giáo xứ Thạch Bích đẹp như xứ sở thần tiên dịp Noel

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 1

Giáo xứ Thạch Bích thuộc xã Bích Hòa (Thanh Oai, TP Hà Nội), được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ XVIII, riêng nhà thờ đến nay đã hơn trăm tuổi (1904). Đây là xứ đạo lớn và có truyền thống lâu đời thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện tại, giáo xứ có khoảng 8.000 giáo dân.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 2

Trục chính dẫn vào nhà thờ Thạch Bích luôn là tâm điểm trang trí cho dịp Noel. Con đường đã được trang hoàng và thắp sáng về đêm từ khoảng một tuần nay. Trước đây, Thạch Bích còn có tên gọi Nôm là Kẻ Lõi.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 3

Giáo xứ Thạch Bích luôn là tâm điểm của mọi người dân trong vùng vào dịp Noel. Trong đêm Giáng sinh những năm gần đây, nhà thờ ước tính đón hàng nghìn người đổ về dự lễ và vui chơi. Trong ảnh là khu sân sau nhà thờ với hang đá, cây thông, tuần lộc được trang trí.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 4

Các em nhỏ vui chơi, ngắm nhìn những chùm đèn màu của cây thông Noel tỏa sáng lung linh.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 5

Người dân cho biết, giáo xứ Thạch Bích được hình thành từ cuối thế kỷ XVIII. Khởi đầu chỉ từ 6 người gốc công giáo, trải qua thời gian, số người gia nhập đạo ngày càng thêm đông. Trong ảnh là trẻ em vui chơi bên hang đá trong nhà thờ.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 6

Cây thông Noel với thiết kế hình nón nhỏ dần lên cao hàng chục mét là điểm nhấn trang trí cho khu sân sau nhà thờ.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 7

Hình ảnh cỗ xe tuần lộc hiện diện khắp nơi.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 8

Thông thường việc trang trí nơi công cộng cũng như tại tư gia của giáo dân được bắt đầu trước lễ giáng sinh khoảng 10 ngày, không khí Noel vì thế cũng sôi động theo.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 9

Những con ngõ nhỏ đầy màu sắc đón chào lễ giáng sinh của xứ đạo Thạch Bích.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 10

Những cỗ xe tuần lộc sáng rực rỡ với vô số hạt sương long lanh là khu vực thu hút đông trẻ em đến vui chơi.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 11

Niềm vui bên chú tuần lộc của trẻ em nơi đây.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 12

Một tiểu cảnh nơi chúa giáng sinh được dựng trước cửa nhà chào mừng lễ Noel 2021 của một giáo dân xứ đạo Thạch Bích.

Ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội lung linh như xứ sở thần tiên dịp Noel - 13

Ngoài nhà thờ chính giáo xứ Thạch Bích, khu vực lân cận cũng có khoảng gần chục nhà thờ khác được trang trí mừng đón Noel.