Vì sao người Nga mua vàng thỏi và tiền xu kỷ lục kể từ năm 2014?

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:30, 10/12/2021

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đại dịch, người Nga đã mua số lượng vàng thỏi và tiền xu kỷ lục kể từ năm 2014.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, nhu cầu lên tới 4 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020.

Bà Tatiana Fitz, Giám đốc chính sách công và ngân hàng trung ương tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết các nhà đầu tư thường sử dụng tài sản phòng thủ này như một kho dự trữ tiền trong các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cũng như để giảm rủi ro lạm phát và biến động tỷ giá hối đoái.

Vì sao người Nga mua vàng thỏi và tiền xu kỷ lục kể từ năm 2014?
Vì sao người Nga mua vàng thỏi và tiền xu kỷ lục kể từ năm 2014. (Ảnh: Global Look Press)

Theo ghi nhận, mối quan tâm đến vàng thỏi đã tăng trong năm nay ở các quốc gia khác so với năm trước như ở Mỹ 79%, ở Trung Quốc 54% và ở Ấn Độ 24%. Trong khi đó, tại Nga, nhu cầu bị hạn chế bởi mức thuế giá trị gia tăng 20% đối với vàng thỏi.

Bà Tatiana Fitz chắc chắn rằng việc hủy bỏ các khoản thuế ​​sẽ làm tăng đáng kể các khoản đầu tư vào kim loại quý này.

“Điều này chỉ có thể thực hiện được sau khi tạo ra sự lưu thông minh bạch của vàng đầu tư và khả năng truy xuất nguồn gốc của chúng trên hệ thống điện tử”, Bộ Tài chính Nga thông báo.

Các ngân hàng lớn nhất đã xác nhận sự tăng trưởng nhu cầu vàng thỏi và vàng không định danh của thị trường Nga trong năm nay.

Theo các chuyên gia, lãi suất đối với kim loại quý đang tăng lên do căng thẳng địa chính trị, lạm phát gia tăng và tỷ lệ tiền gửi thấp.

Tính đến 1/10, tỷ lệ vàng trong dự trữ quốc tế của Nga tăng 0,14% trong tháng 9, lên tới 73,9 triệu ounce (2.298,547 tấn).

Thống kê cho thấy, Ngân hàng Trung ương Nga đã bổ sung 3,1 tấn vàng (100.000 ounce) trong tháng 9. Con số 3,1 tấn vàng tương tự cũng đã được Ngân hàng Trung ương Nga bổ sung vào tháng 7, là lần đầu tiên kể từ tháng 4.2020. Tỉ trọng vàng trong dự trữ quốc tế của Nga chiếm 20,95% tính đến tháng 9.

Theo tổ chức kiểm toán tối cao liên bang Nga Accounts Chamber, Nga nắm giữ kho dự trữ ngoại hối lớn thứ 5 thế giới, trị giá hơn 618 tỉ USD tính đến ngày 1/9, trong đó vàng chiếm 20,95%.

“Kể từ đầu năm 2015, lượng dự trữ (vàng và ngoại hối của Nga) đã tăng 235 tỉ USD”, cơ quan kiểm toán thông tin thêm.

Thanh Bình (lược dịch)