Hạm đội Biển Đen sắp có thêm soái hạm 'khủng'

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:18, 10/12/2021

Hạm đội Biển Đen dự định trao vai trò soái hạm cho tàu sân bay trực thăng Dự án 23900 lớp Lavina thay thế tàu tuần dương tên lửa Moskva lớp Slava.
Hạm đội Biển Đen sắp có thêm soái hạm 'khủng'
Hạm đội Biển Đen sắp sửa có thêm soái hạm mạnh vượt trội tuần dương tên lửa Moskva. Nguồn minh họa

Mặc dù Moskva vẫn rất mạnh nhưng báo chí Nga cho biết, Hạm đội Biển Đen sẽ thay đổi soái hạm của mình, đó sẽ là tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng (LHD) thế hệ mới nhất thuộc Dự án 23900 mang tên Mitrofan Moskalenko, được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Kerch "Zaliv".

Theo một nguồn tin trong Hải quân Nga, sau khi hoàn thành chế tạo và bàn giao, tàu sân bay trực thăng Mitrofan Moskalenko sẽ trở thành một phần của Hạm đội Biển Đen và giữ vai trò soái hạm thay thế tàu tuần dương tên lửa Moskva lớp Slava chế tạo từ thời Liên Xô.

Hạm đội Biển Đen sắp có thêm soái hạm 'khủng'
Nguồn minh họa

Chiếc kỳ hạm này sẽ đóng tại Sevastopol, hiện tại cơ sở hạ tầng cho việc tiếp nhận tàu Mitrofan Moskalenko đang được chuẩn bị, công việc tiến hành theo đúng kế hoạch, việc vận hành bến tàu sẽ diễn ra trùng với thời điểm con tàu đến nơi đóng quân.

Soái hạm của Hạm đội Biển Đen - Hải quân Nga hiện là tàu tuần dương tên lửa Moskva - chiếc dẫn đầu của Dự án 1164 Atlant, được khởi đóng vào năm 1982 tại nhà máy đóng tàu Nikolaev.

Về thiết kế kỹ thuật, lượng giãn nước của tuần dương hạm Moskva lớp Slava lên tới 11.490 tấn, chiều dài 186 m, tốc độ 32 tối đa hải lý/h, thời gian hoạt động trên biển liên tục 30 ngày, thủy thủ đoàn 500 người. Vũ khí chính của tàu là 16 bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-1000 Vulkan có tầm bắn 750 km, bên cạnh đó là pháo hạm AK-130 130 mm, ngư lôi cỡ 533 mm, trực thăng săn ngầm Ka-27.

Hỏa lực của tàu rất mạnh với hệ thống phòng không tầm xa hải quân S-300F Fort-M, ngoài ra còn có tổ hợp tên lửa - pháo bắn nhanh Kashtan chuyên tiêu diệt mục tiêu tầm ngắn.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn nguồn tin giấu tên trong Hải quân Nga, nhấn mạnh: "Soái hạm Mitrofan Moskalenko sẽ thay thế cho chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral thứ hai mang tên Sevastopol mà Pháp đã từ chối bàn giao".

Hà Linh (TH)