Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 22:02, 09/12/2021

() - Trong buổi chiều ngày thi đấu thứ nhất giải điền kinh vô địch quốc gia (VĐQG) 2021, Lê Tú Chinh đã có màn thể hiện đẳng cấp vượt trội và xuất sắc giành HCV tại đường đua chung kết 100m dành cho nữ.
Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 1

Tại nội dung thi chung kết 100m nữ, Lê Tú Chinh (đoàn TPHCM) là cái tên gây chú ý nhất khi cô gái này được biết đến không có đối thủ trong nhiều năm qua.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 2

Gương mặt vàng của đoàn TPHCM đã có màn khởi động khá kỹ chuẩn bị cho nội dung thi chung kết 100m dành cho nữ.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 3

Ngay từ khi hiệu lệnh chạy bắt đầu, Tú Chinh đã có màn bứt tốc đầy ngoạn mục vượt qua 7 đối thủ từ các địa phương khác.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 4

Với thời gian 11 giây 66, Tú Chinh đã xuất sắc cán đích đầu tiên, khẳng định vị trí số 1 về cự ly chạy ngắn dành cho nữ tại Việt Nam.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 5

Huy chương Vàng không mấy khó khăn của VĐV đội TPHCM. Sau hôm nay, Tú Chinh sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung 200m, 4x100m nữ, 4x200m nữ và 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Bên cạnh đó, trong buổi chiều cùng ngày cũng diễn ra các nội dung tranh tài khác.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 6

Tại nội dung chung kết chạy 100m dành cho Nam, Ngần Ngọc Nghĩa xuất sắc đem về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn CAND với thành tích 10 giây 67.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 7

Dù bị các đối thủ bám đuổi sát nút nhưng chàng trai quê Nghệ An vẫn bảo vệ thành công ngôi vị số 1 trên đường đua 100m giải Điền kinh VĐQG.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 8

Nội dung thi chung kết 400m vượt rào dành cho nữ, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) là ngôi sao sáng giá nhất khi Quách Thị Lan vắng mặt ở nội dung này.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 9

Nguyễn Thị Huyền không mấy khó khăn để có được tấm HCV nội dung thi chung kết 400m vượt rào nữ. Cô gái quê Nam Định đã thống trị nội dung thi này trong suốt 3 kỳ SEA Games trước đó.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 10

Nội dung thi chung kết 400m rào nam, đoàn Thanh Hóa nổi bật là ngôi sao Quách Công Lịch, người đang là đương kim vô địch của giải.

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 11

Không có gì bất ngờ khi Lịch cán đích vượt trội ở ngôi vị số 1 với thời gian 52 giây 34, đem về chiếc HCV cho đoàn Thanh Hóa. Xếp sau Công Lịch lần lượt là Nguyễn Đức Sơn (53 giây 02) và Phạm Khắc Hoàng (53 giây 09).

Lê Tú Chinh thống trị nội dung chạy 100m nữ ở giải điền kinh quốc gia - 12

Tại nội dung chung kết nhảy xa nữ, dù góp mặt HCĐ SEA Games 30 Vũ Thị Mộng Mơ (Hải Phòng) nhưng cái tên được quan tâm hơn hết là Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội). Trong lần trở lại thi đấu lần này, bà mẹ 1 con đã xuất sắc đạt thành tích nhảy 6m27, bỏ xa đối thủ xếp sau Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam) đạt 6m07, qua đó đem về chiếc HCV cho đoàn Hà Nội trong ngày thi đấu đầu tiên giải Điền kinh VĐQG.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ nhất, đoàn Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu với thành tích 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn TPHCM với 2 HCV, 2 HCĐ.

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 có sự tham dự của 547 VĐV, HLV đến từ 45 đơn vị, trong đó có 406 VĐV gồm 236 nam và 170 nữ và 141 HLV, thành viên ban huấn luyện. Giải đấu nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, ngành đồng thời nhằm tuyển chọn VĐV xuất sắc chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD 19 tới đây.

Đây cũng là cơ hội để các nhà tuyển trạch viên lựa chọn tài năng trẻ, tập trung tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG, chuẩn bị lực lượng thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Giải năm nay sẽ có 50 nội dung thi đấu gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3.000m chướng ngại vật; tiếp sức 4x200m, 4x400m…; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước…; đẩy tạ, ném lao…;7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp… Hai nội dung tiếp sức hỗn hợp gồm tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ và 4x400m nam-nữ. Trong đó 24 nội dung giành riêng cho nam và 24 nội dung giành riêng cho nữ.