Biến thể Omicron: Thêm nước Đông Nam Á có ca mắc, WHO cảnh báo châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng đợt bùng phát

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:42, 03/12/2021

Các nước châu Á-Thái Bình Dương cần tăng cường năng lực y tế và tiêm đầy đủ vaccine cho người dân để chuẩn bị cho đợt bùng phát dịch Covid-19 do biến thể mới Omicron gây ra.
gIÁM ĐỐC WHO KHU VỰC CHÂU á-THÁI BÌNH DƯƠNG. (Nguồn: AP)
Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai. (Nguồn: AP)

Đây là lời kêu gọi của Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai trong cuộc họp báo ngày 3/12.

Ông Kasai nhấn mạnh: "Kiểm soát biên giới có thể câu giờ nhưng mọi quốc gia và mọi cộng đồng phải chuẩn bị cho những đợt tăng các ca mắc mới. Mọi người không nên chỉ dựa vào các biện pháp biên giới".

Theo quan chức WHO, điều quan trọng nhất là chuẩn bị đối phó khả năng truyền nhiễm cao của các biến thể này. Cho đến nay, theo thông tin có sẵn, "chúng ta không cần thay đổi cách tiếp cận hiện có".

Ông Kasai khẳng định, các nước phải tận dụng các bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến thể Delta, đồng thời thúc giục các nước tiêm phòng đầy đủ cho các nhóm dễ bị tổn thương và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại miền Nam châu Phi hồi tháng trước và được WHO đánh giá là "biến thể gây quan ngại". Hiện tại, các nhà khoa học hiện vẫn đang thu thập dữ liệu để xác định mức độ lây lan của Omicron cũng nhu mức độ nghiêm trọng mà biến thể này gây ra.

Đã có ít nhất hơn 20 quốc gia ghi nhận các ca mắc Omicron và bắt đầu lây lan sang châu Á trong tuần này, với các ca mắc được ghi nhận ở Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ. Nhiều chính phủ đã đối phó bằng cách thắt chặt các quy định đi lại.

Cùng ngày, Malaysia, quốc gia Đông Nam Á thứ 2 sau Singapore thông báo phát biểu ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.

Theo thông báo, bệnh nhân là công dân nước ngoài nhập cảnh vào Malaysia hôm 19/11 từ Nam Phi và đã hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 với vaccine Pfizer.

Trong một tin khác, ngày 2/12, công ty dược phẩm Novavax Inc (NVAX.O) của Mỹ thông báo, họ có thể bắt đầu sản xuất phục vụ mục đích thương mại một loại vaccine ngừa Covid-19 được điều chỉnh đối với biến thể Omicron vào tháng 1/2022.

Bên cạnh đó, trong những tuần tới, dự kiến các dữ liệu từ phòng thí nghiệm sẽ cho thấy kháng thể từ những cá nhân trước đó đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Novavax có thể vô hiệu hóa biến thể này hay không.

Việt Hà