Nhật Bản-Malaysia cam kết tăng cường quan hệ

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:45, 02/12/2021

Ngày 21/12, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã cam kết tăng cường quan hệ song phương.
Nhật Bản-Malaysia cam kết tăng cường quan hệ. (Nguồn: Kyodo)
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fuimo bày tỏ mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể với Malaysia nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Nguồn: Kyodo)

Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 25 phút, Thủ tướng Kishida bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ "nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Hoa Đông và Biển Đông".

Ông Kishida bày tỏ mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước thềm lễ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bên cạnh các vấn đề như đấu tranh chống đại dịch Covid-19 và thúc đẩy an ninh hàng hải, Thủ tướng Kishida còn mong muốn tăng cường quan hệ với Malaysia nhằm hiện thực hóa "Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", một sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng trong khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob bày tỏ thiện chí tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đánh dấu bằng lễ kỷ niệm 40 năm ngày Malaysia áp dụng chính sách "Hướng Đông", học hỏi từ sự tăng trưởng kinh tế và nguyên tắc làm việc của Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở Myanmar, với việc Thủ tướng Kishida cam kết sẽ ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bảo Hà