Nhập khẩu thiết bị golf lập kỷ lục mới ở Hàn Quốc

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 06:00, 29/11/2021

Trong 10 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc đã nhập khẩu mặt hàng gậy golf và các dụng cụ chơi golf khác trị giá 601 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử.

Thông tin từ dữ liệu hải quan Hàn Quốc cho biết hôm 24/11, với mức tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỷ lục cả năm 2020 là 542 triệu USD. Cũng theo cơ quan này, lượng nhập khẩu thiết bị golf tăng lên bởi ngày càng nhiều người xem golf là môn thể thao tương đối an toàn trong giai đoạn dịch bệnh, đặc biệt là giới trẻ, khi các môn thể thao trong nhà khác chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo Hiệp hội Kinh doanh sân golf Hàn Quốc, số lượng khách đến sân golf đã tăng 12,1%, từ 41,7 triệu lượt vào 2019 lên 46,7 triệu vào năm 2020.

Khách hàng đang xem gậy golf và các sản phẩm khác tại một sự kiện bán hàng ở Goyang, phía bắc Seoul ngày 10/6 (ảnh: Yonhap)

Khách hàng đang xem gậy golf và các sản phẩm khác tại một sự kiện bán hàng ở Goyang, phía bắc Seoul ngày 10/6 (ảnh: Yonhap)

Riêng nhập khẩu gậy golf đứng đầu danh sách - tăng 32,2% so với cùng kỳ, đạt 389 triệu USD trong khi bóng golf được ghi nhận tăng 8,4%, lên 84 triệu USD. Nhật Bản vẫn là nhà xuất khẩu dụng cụ chơi golf lớn nhất sang Hàn Quốc, với kim ngạch nhập khẩu từ nước này trị giá 279 triệu USD nhưng tiếp tục xu hướng giảm về tỷ trọng. Năm nay, Nhật chiếm 46,5% tổng lượng nhập khẩu thiết bị trong 10 tháng đầu năm, giảm so với 2020 (48,9%), 2019 (49,3%) và 2018 (54,5%). Ngược lại là sự tăng trưởng từ thị trường Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan.

Thảo Phạm